Đánh bạc với Rikvip - Người bán nhà trả nợ, kẻ thu lợi kếch xù

Trong khi nhiều con bạc tham gia chơi bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.Club bị cháy túi, phải bán nhà, bán xe, gia đình ly tán thì không ít đại lý cho Rikvip/Tip.Club lại được hưởng lợi bất chính rất nhiều tiền, từ vài chục triệu đồng cho tới hàng tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến hàng ngàn tỷ đồng
Phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến hàng ngàn tỷ đồng

Ngày 15-11, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét hỏi thẩm vấn nhiều bị cáo bị truy tố về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong đó có không ít người là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club.

Trước tòa, phần lớn các bị cáo khi bị xét hỏi đều thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trực tuyến, cũng như bày tỏ sự hối hận khi bản thân và gia đình rơi vào cảnh nợ nần, khuynh gia bại sản, mẫu thuẫn chỉ vì cờ bạc. Là bị cáo đầu tiên trả lời thẩm vấn,  bị cáo Phạm Quang Thành (30 tuổi, ở Sơn Trà, Đà Nẵng) khai nhận bắt đầu chơi game bài trên trang Rikvip/Tip.Club từ tháng 6-2016 đến giữa năm 2017 với nickname "bannhachoirik" (bán nhà chơi rik). Thành mua, bán Rik qua nhiều đại lý với tổng tiền lên tới 2,6 tỷ đồng. Để có tiền chơi bạc, Thành đã phải bán ô tô gần 2 tỷ đồng và nhanh chóng "đốt sạch" số tiền này khi chơi game bài "Tài xỉu" trên Rikvip. Thậm chí có những ngày, Thành tham gia 70 phiên chơi "Tài xỉu" lần đặt cửa cao nhất là 130 triệu Rik (tương đương 107 triệu đồng). Trước tòa, không chỉ thừa nhận hành vi đánh bạc của mình mà Thành còn nghẹn ngào cho biết chỉ vì đánh bạc mà vợ chồng Thành đã mỗi người một nơi.

Cũng là một con bạc, bị cáo Phạm Quang Minh (44 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khai nhận tham gia game bài Rikvip/Tip.Club từ tháng 6-2016 đến ngày 8-2017 đã thực hiện mua bán Rik với nhiều đại lý khác nhau, có tổng giao dịch là hơn 160 lần mua, bán với số tiền hàng tỷ đồng. Mặc dù vậy nhưng trong hơn 1 năm tham gia chơi cờ bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.Club, Minh đã thua lỗ 2 tỷ đồng nên phải vay mượn tiền anh em và bán nhà để trả nợ.

Qua lời khai của các bị cáo trong nhóm đánh bạc cho thấy, họ là công nhân, nhân viên công ty, kinh doanh, lao động tự do, sinh viên mới ra trường và một số bị cáo đã từng có tiền án về tội đánh bạc. Lý do kéo họ đến với đường dây đánh bạc nghìn tỷ này một phần do tò mò, bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vì nghĩ kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, nhiều người trong số các bị cáo cũng sẵn có đam mê cờ bạc nên tiếp tục muốn thử vận may. Để có thể tham gia trò chơi cờ bạc trên mạng, các đối tượng tham gia đánh bạc phải sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính.

Đánh bạc với Rikvip - Người bán nhà trả nợ, kẻ thu lợi kếch xù ảnh 1 Các bị cáo bị truy tố và xét xử về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc

Trong khi nhiều con bạc tham gia Rikvip/Tip.Club bị cháy túi, phải bán nhà, bán xe, gia đình ly tán thì không ít đại lý lại được hưởng lợi bất chính rất nhiều tiền, từ vài chục triệu đồng cho tới hàng tỷ đồng. Để phục vụ cho việc mua bán Rik, các đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 thường mở rất nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thậm chí còn mượn nhiều tài khoản của người thân trong gia đình để sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc. Nhiều bị cáo là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 còn sử dụng tài khoản của mình để trực tiếp tuyên truyền, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc tại hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, thu mua lại Rik của đối tượng đánh bạc, sau đó bán cho đại lý khác, giúp đối tượng đánh bạc đổi thưởng lấy tiền và hiện vật.

Các bị cáo là đại lý cấp 1 và 2 cũng cho biết, trong game bài Rikvip có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc như: tài xỉu, ba cây, tá lả, xì tố, sâm lốc, bầu cua, chắn, tiến lên miền nam, tiến lên miền bắc... Số tiền hưởng lợi không cố định mà tuỳ theo từng đại lý lôi kéo, tuyên truyền được nhiều hay ít người mua Rik. Trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo bị cáo Tạ Quang Khoa (30 tuổi, ở huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) cho biết, bản thân đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ tháng 7-2015, với tài khoản đăng nhập “khoarikvn”, tên hiển thị “RikKhoa”. Trong quá trình làm đại lý cấp 1, Khoa đã xây dựng được 820 đại lý cấp 2 và có tổng giao dịch mua, bán gần 3,5 tỷ Rik và hưởng lợi số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Qua thẩm vấn các bị cáo là con bạc cho thấy, khi tham gia vào trò chơi đánh bạc trên mạng qua hệ thống Rikvip/Tip.Club, các con bạc có thắng, có thua nhưng hầu như là thua và thua với số tiền rất lớn. Người thua nhiều đến tiền tỷ đồng, người thua ít cũng vài trăm triệu hoặc vài chục triệu. Khi trả lời HĐXX về việc “Những người chơi bạc toàn thua như thế thì ai là người thắng?”. Các bị cáo đều có câu trả lời chung là... “không biết”!

Theo cáo trạng, hệ thống Rikvip/Tip.Club tổ chức được 25 đại lý cấp 1, gần 6.000 đại lý cấp 2 và với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club thu trên 9.800 tỷ đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là hơn 4.700 tỷ đồng.

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi hơn 1.574 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị cáo và những người có liên quan là hơn 1.300 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục