Đánh bom tự sát nhằm vào đoàn xe quân đội NATO ở Afghanistan

Vụ tấn công vào giờ cao điểm sáng nay 3-5 gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul làm chết ít nhất 8 dân thường Afghanistan và làm bị thương 3 lính Mỹ.
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ đánh bom tại thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 3-5-2017. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ đánh bom tại thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 3-5-2017. Ảnh: REUTERS

Theo AP, phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết, ngoài 8 dân thường chết, còn ít nhất 25 dân thường bị thương, nhiều xe dân sự bị phá hủy hoặc hư hại nặng trong vụ đánh bom vào giờ cao điểm sáng tại một trong những khu vực tấp nập nhất của Kabul.  Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công này.

Phát ngôn viên phái bộ NATO Resolute Support (Hỗ trợ Kiên quyết), Đại úy Hải quân Mỹ Bill Salvin xác nhận 3 lính Mỹ bị thương trong vụ tấn công nhằm vào đoàn xe bọc thép của phái bộ.

Các xe bọc thép MRAP có thiết kế chống mìn được NATO sử dụng chuyển quân tại Kabul chỉ bị hư hỏng bên ngoài.

Hiện có hơn 8.000 binh sĩ Mỹ đóng ở Afghanistan.

Tin cùng chuyên mục