Đánh bom tự sát trong nhà thờ đang hành lễ ở Nigeria

Kẻ tấn công kích nổ bom tự sát trong buổi lễ sáng tại một nhà thờ Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria làm ít nhất 50 người chết.
Thị trấn Mubi ở bang Adamawa, Đông Bắc Nigeria
Thị trấn Mubi ở bang Adamawa, Đông Bắc Nigeria
Phát ngôn viên cảnh sát Othman Abubakar cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 sáng 21-11 tại nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Mubi, bang Adamawa, khi đông đảo người dân đang tập trung trong buổi lễ sáng.
Kẻ đánh bom tự sát là một thiếu niên khoảng 17 tuổi trà trộn trong những người đi lễ.
Cảnh sát vẫn đang xác định số thương vong vì người bị thương đã được đưa đến nhiều bệnh viện trong khu vực.
Theo PA, vụ đánh bom mang dấu ấn của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram, thường tấn công tự sát tại những nơi đông người như nhà thờ và chợ.
Boko Haram ngày càng dùng nhiều thanh thiếu niên hoặc phụ nữ, nhiều người do chúng bắt cóc, để tiến hành các vụ đánh bom tự sát.

Tin cùng chuyên mục