Đánh bom xe vào trụ sở chính quyền tại thủ đô Somalia, 20 người thương vong

Ít nhất 6 người chết và 14 người bị thương khi chiếc xe bom lao vào trụ sở chính quyền quận Hawlwadag ở trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia phá hủy một tòa nhà và một trường học ở phía đối diện.
Hiện trường vụ đánh bom xe trụ sở chính quyền quận Hawlwadag ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 2-9-2018. REUTERS
Hiện trường vụ đánh bom xe trụ sở chính quyền quận Hawlwadag ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 2-9-2018. REUTERS

Vụ đánh bom xảy ra ngày chủ nhật - 2-9, cũng thổi bay mái một nhà thờ Hồi giáo và làm hư hại nhiều ngôi nhà xung quanh.

Theo Reuters, nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đã tuyên bố chủ mưu vụ tấn công.
"Chúng tôi nhằm vào văn phòng quận, trong đó đang có một cuộc họp. Chúng tôi đã giết chết 10 người", phát ngôn viên hoạt động quân sự Abdiasis Abu Musab của al-Shabaab nói.
Cảnh sát Somalia cho biết trong số những người thiệt mạng gồm binh sĩ, dân thường và kẻ đánh bom tự sát.
Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cứu hộ cho biết có 14 người bị thương, 6 trong đó là các em học sinh của trường học đối diện tòa nhà bị tấn công. 
BBC dẫn viên chức địa phương Salah Hassan Omar cho biết, 3 binh sĩ chết khi cố chặn chiếc xe đầy chất nổ lao vào tòa nhà.
Các quan chức địa phương cho biết con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng, do vụ nổ xảy ra ở khu vực có nhiều tòa nhà sát nhau, bao gồm một đền thờ.
Đánh bom xe vào trụ sở chính quyền tại thủ đô Somalia, 20 người thương vong ảnh 1 Hiện trường vụ đánh bom xe trụ sở chính quyền quận Hawlwadag ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 2-9-2018. REUTERS
Theo nhân chứng tại hiện trường, xe cứu thương đã đưa những người bị thương tới bệnh viện trong khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát.
Khi xảy ra vụ đánh  bom, trường học đang mở cửa nhưng may mắn phần lớn học sinh đã ra khỏi tòa nhà trong giờ giải lao.

Tin cùng chuyên mục