Đánh chìm sà lan, xếp 10.000 bao tải cát cứu đê biển

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, gió mùa Tây Nam đang rất mạnh, gây triều cường, nước biển dâng, sạt lở biển Tây. Ngày 6-8, lực lượng cứu hộ đã đánh chìm 1 sà lan, sử dụng 10.000 bao tải cát để cứu 276m đê biển bị sạt lở nặng nhất
Đánh chìm sà lan, xếp 10.000 bao tải cát cứu đê biển

Hồi 18 giờ tối nay 6-8, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cập nhật thông tin cho biết, mưa lũ đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho cả khu vực Tây Bắc, Bắc Trung bộ và miền Tây Nam bộ. 

Tại Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ, tính đến 17 giờ chiều 6-8, mưa lũ đã làm 12 người chết và 9 người bị thương (trong đó có 16 người tại tỉnh Thanh Hóa). 

Đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai đến chỉ đạo xử lý sạt lở đê biển Tây tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Còn ở miền Tây Nam bộ, hiện nay gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động rất mạnh, gây các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc xoáy, mưa to. Hàng trăm ngôi nhà ở đồng bằng sông Cửu Long đã bị sập, ngập hoặc hư hỏng trong những ngày qua. 

Cụ thể, tại Sóc Trăng: 194 căn nhà; Cần Thơ: 83 căn nhà; Kiên Giang: gần 200 căn. 

Khẩn cấp cứu đê biển Tây bị sóng lớn tàn phá. Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Tại huyện đảo Phú Quốc – Kiên Giang, suốt 3 ngày qua mưa liên tục, khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm đảo là thị trấn Dương Đông ngập đến 0,5m.

Thống kê đến chiều 6-8 từ Ban chỉ đạo Trung ương cho biết, mưa to gió lớn ở Phú Quốc đã làm 1 xưởng sửa xe và 2 căn nhà bị sập, 10 nhà tốc mái, 3.874 nhà ngập nước; 10,12ha hoa màu bị ngập hư hỏng; 1.675 con gia cầm bị chết; 16,7 tấn thủy sản và 10 tấn muối bị thiệt hại; 33,6km đường giao thông bị ngập.

UBND huyện Phú Quốc đã huy động 640 người, 31 ôtô, 90 xe máy, 8 tàu thuyền và 6 bè cứu sinh để sơ tán 767 người dân đến nơi an toàn.

Huy động bao cát để hỗ trợ mái đê biển Tây ở Cà Mau. Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Ngày 6-8, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau và Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tiếp tục tiến hành kiểm tra xử lý, hộ đê biển Tây đang bị sạt lở do triều cường, sóng lớn. Đến 17 giờ chiều 6-8, đã xử lý được 276 trong tổng số 356m đê biển Tây bị sạt lở nguy hiểm nhất (bằng cách đánh chìm 1 sà lan, xếp 10.000 bao tải đất phụ mái đê bị sạt lở, trải bạt 177m dọc mái đê phía biển, đóng 4.000 cọc cừ). 

Theo văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, thiên tai tại tỉnh Cà Mau đã làm 1 người chết, 1 người bị thương, hơn 560 căn nhà bị sập và tốc mái, hơn 1.800 căn nhà bị ảnh hưởng do triều cường dâng cao bất thường. Ước giá trị thiệt hại ban đầu hơn 22 tỷ đồng.

Do sóng lớn kết hợp triều cường dâng cao bất thường làm cho tuyến đê biển Tây thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời - Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 356m, khoét sâu vào thân đê và nguy cơ vỡ đê rất cao.

Tin cùng chuyên mục