Đánh ghen gây chết người rồi ra đầu thú

Sau 3 ngày lẩn trốn, đối tượng tham gia vụ đánh ghen gây chết người ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều tối 18-10, đại diện Công an thị xã La Gi xác nhận, Nguyễn Ngọc Duy Toàn, sinh năm 1998, ngụ khu phố 3, phường Bình Tân, thị xã La Gi, một trong 2 đối tượng tham gia vụ đánh ghen gây chết người trên địa bàn đã ra đầu thú.

Trước đó, ngày 15-10 tại khu phố 1, phường Bình Tân, thị xã La Gi đã xảy ra vụ đánh ghen nghiêm trọn khiến một người tử vong.

Vào thời điểm trên, Đặng Văn Hòa, sinh năm 1983, ngụ tỉnh Khánh Hòa đang đi cùng Toàn thì phát hiện ra vợ mình là chị Th.Th.D.V., sinh năm 1983 đang ở cùng với anh H.V.T. nên cơn ghen nổi lên.

Đối tượng Đặng Văn Hòa
Lúc này, Hòa dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh tới tấp anh T. Thấy vậy, Toàn cũng xông vào đánh hội đồng khiến anh T. bị bất tỉnh.
Dù đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong sau đó.
Đánh ghen gây chết người rồi ra đầu thú ảnh 2 Đối tượng Nguyễn Ngọc Duy Toàn
Riêng Hòa sau khi gây án bị Công an thị xã La Gi ra lệnh bắt khẩn cấp, còn Toàn thì bỏ trốn khỏi địa phương.
Theo lời khai ban đầu, Hòa khai do nghi ngờ vợ mình là chị V. có quan hệ tình cảm với anh T. nên rủ Toàn cùng đi tìm để "hỏi chuyện".

Tin cùng chuyên mục