Đạo diễn Hoa Hạ dựng vở nhạc kịch “Cây bàng vuông”

(SGGPO). – Chiều 12-11, tại Hội Sân khấu Thành phố, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, NSƯT - đạo diễn Hoa Hạ, đạo diễn Mỹ Phượng và NSƯT Mỹ Uyên đã tổ chức buổi thử vai
Đạo diễn Hoa Hạ dựng vở nhạc kịch “Cây bàng vuông”

(SGGPO). – Chiều 12-11, tại Hội Sân khấu Thành phố, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, NSƯT - đạo diễn Hoa Hạ, đạo diễn Mỹ Phượng và NSƯT Mỹ Uyên đã tổ chức buổi thử vai diễn viên cho vở nhạc kịch “Cây bàng vuông” (tác giả: Trần Kim Khôi, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ).
 
Đây là một trong những vở mới mà Hội Sân khấu Thành phố vinh dự được Thành ủy TPHCM giao trách nhiệm tổ chức, đầu tư dàn dựng, nhằm phục vụ công tác tuyên truyền chính trị từ nay đến lễ 30-4-2015, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thống nhất đất nước.

Ê kíp đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên tham gia thực hiện vở nhạc kịch “Cây bàng vuông”.

Vở nhạc kịch “Cây bàng vuông” kể về những người chiến sĩ hải quân Việt Nam anh dũng, những ngư dân Việt Nam kiên cường bám biển, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để giữ gìn biên cương, vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Những đứa con của đất mẹ quê hương đang ngày đêm nơi đầu sóng ngọn gió ấy, luôn thể hiện tính chính trực, kiên trung, ngoan cường và tấm lòng bác ái, nhân hậu trong cách sống, cách ứng xử…
   
Vở diễn có sự tham gia của NSƯT Thanh Thúy, diễn viên Chánh Trực, Vân Trang, ca sĩ Quốc Đại, nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thi, Bá Cường, cùng hơn 10 diễn viên, nghệ sĩ trẻ. Đạo diễn Hoa Hạ chia sẻ: “Vở nhạc kịch hội đủ các yếu tố ca, múa, kịch, được dàn dựng sôi nổi, thể hiện tính hiện đại, gần gũi với đời sống của giới trẻ và những chiến sĩ trẻ. Xen kẽ giữa những tình tiết câu chuyện kịch tính là những màn biểu diễn, hòa ca giữa nghệ sĩ và khán giả các tác phẩm âm nhạc về biển đảo như: Nơi đảo xa, Gần lắm Trường Sa ơi, Tổ quốc nhìn từ biển, Tổ quốc gọi tên mình, Người Việt Nam, Nam quốc sơn hà, bài vọng cổ Tiếng gọi non sông. Vở được dàn dựng khá đặc biệt, sẽ không có vở diễn nào trước đây dàn dựng giống vở này”.

Theo kế hoạch, vở lên sàn tập vào đầu tháng 12-2014, công diễn báo cáo xuất đầu tiên vào ngày 20-12 hoặc 21-12 tại Nhà hát Thành phố. Sau đó, vở được tổ chức lưu diễn 20 xuất tại các trường học, Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM, ở một số đồn biên phòng, đơn vị hải quân, bộ đội Trường Sa.

Sau vở “Cây bàng vuông” (tác giả Trần Kim Khôi) viết về biển đảo, Hội Sân khấu Thành phố tiếp tục tổ chức thử vai diễn viên và lên sàn tập kịch bản “Dấu xưa” (tác giả Nguyễn Thanh Bình) viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục