Đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật của tỷ phú Rockefeller

Theo kế hoạch, vào đầu năm 2018, bộ sưu tập nghệ thuật của tỷ phú David Rockefeller, người đã qua đời vào tháng 3 năm nay ở tuổi 101, sẽ được đem bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie’s ở New York.
Đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật của tỷ phú Rockefeller
David Rockefeller là con của John D. Rockefeller Jr., người đã phát triển Trung tâm Rockefeller ở New York và là cháu nội cuối cùng của ông trùm dầu mỏ John D. Rockefeller, người sáng lập hãng Standard Oil danh tiếng. Ngoài kinh doanh, David Rockefeller đam mê sưu tập bọ cánh cứng và mua bán các tác phẩm nghệ thuật. Một bức tranh của Mark Rothko mà ông mua vào năm 1960 với giá dưới 10.000 USD đã được đấu giá hơn 72 triệu USD vào tháng 5-2007.

Khoảng 2.000 món gồm các tác phẩm nghệ thuật, đồ gốm sứ, đồ gỗ nội thất và vật trang trí sẽ có mặt trong buổi bán đấu giá này. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển về các quỹ văn hóa, giáo dục, môi trường và y khoa tại Mỹ. Trước khi bán đấu giá, một phần trong bộ sưu tập này sẽ tham dự các cuộc triển lãm tại châu Á và châu Âu. 

Tin cùng chuyên mục