Đấu giá tranh Gạc Ma - Vòng tròn bất tử: Mức giá được nâng lên 400 triệu đồng

Cuộc đấu giá bức tranh Gạc Ma - Vòng tròn bất tử của tác giả Bùi Lệ Trang (ảnh) hiện đang diễn biến gay cấn. Sau mức giá 200 triệu đồng mà ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đưa ra vào tuần trước thì ngay sau đó, cộng đồng cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật châu Á tại Việt Nam đã đẩy giá lên 300 triệu đồng.
Đấu giá tranh Gạc Ma - Vòng tròn bất tử: Mức giá được nâng lên 400 triệu đồng

(SGGP).- Cuộc đấu giá bức tranh Gạc Ma - Vòng tròn bất tử của tác giả Bùi Lệ Trang (ảnh) hiện đang diễn biến gay cấn. Sau mức giá 200 triệu đồng mà ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đưa ra vào tuần trước thì ngay sau đó, cộng đồng cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật châu Á tại Việt Nam đã đẩy giá lên 300 triệu đồng.

Tiếp sau đó, ông James G. Zumwalt, nhà nghiên cứu và phân tích quân sự, tác giả cuốn sách Chân trần - Chí thép nâng mức giá lên 17.000 USD (tương đương 350 triệu đồng) và muốn chuyển bức tranh về Mỹ. Tuy nhiên mới đây, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm TPHCM, tham gia đấu giá bức tranh với giá 400 triệu đồng.

Bức tranh Gạc Ma - Vòng tròn bất tử có kích thước 1,6 x 2,2m, được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, hiện vẫn đang được đấu giá cho đến ngày 24-7. Theo ban tổ chức, số tiền thu được sẽ trao cho gia đình 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.

TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục