Dấu xưa - nóng tính thời sự

Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B vừa hoàn thành vở Dấu xưa (tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc), với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thanh Điền, NSƯT Mỹ Uyên, NS - đạo diễn Chánh Trực, NS Thái Kim Tùng, Lê Vinh, Cao Việt Hưng, Quốc Trung...
Dấu xưa - nóng tính thời sự

Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B vừa hoàn thành vở Dấu xưa (tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc), với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thanh Điền, NSƯT Mỹ Uyên, NS - đạo diễn Chánh Trực, NS Thái Kim Tùng, Lê Vinh, Cao Việt Hưng, Quốc Trung...

Theo kế hoạch, năm 2017, vở kịch sẽ lần lượt biểu diễn tại một số trường học, khu công nghiệp phục vụ sinh viên, học sinh và công nhân lao động.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền bày tỏ sự lo âu khi đảm nhận vai Bác Hồ trong Dấu xưa, dù đây không phải lần đầu tiên anh hóa thân vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. NSƯT Thanh Điền chia sẻ: “Từ trước đến nay đã có rất nhiều nghệ sĩ gặt hái thành công khi thể hiện vai Bác Hồ kính yêu và tôi đã học ở thế hệ nghệ sĩ đi trước cách thể hiện cốt cách, tinh thần, giọng nói trầm ấm thân tình, tướng đi, hình dáng, cách chỉ tay... sao cho thật giống, để thể hiện cho được vẻ đẹp chân phương, đơn giản, mộc mạc mà vô cùng cao quý của Bác”. Hơn thế nữa, để diễn cho đúng cốt cách của một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người diễn còn phải vượt qua sự thử thách về tư tưởng, quan điểm; nghĩa là diễn viên phải thấm nhuần tư tưởng vì dân, vì nước, tình yêu quê hương, xứ sở, yêu con người, yêu thiên nhiên... của Bác - nhân cách sống đẹp của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Một cảnh trong vở Dấu xưa

Dấu xưa là câu chuyện về Bác Hồ - phục vụ công tác tuyên truyền, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua bàn tay dàn dựng tài hoa, kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm của NSƯT đạo diễn Trần Minh Ngọc và tài năng diễn xuất của dàn nghệ sĩ có nghề, vở diễn đạt được sự lôi cuốn, hấp dẫn đặc biệt với người xem.

Câu chuyện đưa khán giả về lại những ngày tháng còn nhiều khó khăn gian khổ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc khi nước nhà còn chia cắt, đồng thời giúp người xem liên tưởng đến một xã hội hiện đại với nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng: chuyện giải tỏa đất đai, công tác đền bù, công tác dân vận, việc bổ nhiệm chức vụ, phân công công tác cán bộ không hợp lý, xuất hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí của công...  Câu chuyện xen lẫn giữa quá khứ và hiện tại giúp người xem có sự liên tưởng thú vị. Hơn thế nữa, vở được đầu tư cảnh trí đẹp, thiết kế sân khấu nhẹ nhàng, ấn tượng với quang cảnh nhà sàn của Bác, bài hát Quảng Bình quê ta ơi được lồng ghép vào nhiều màn diễn khiến lòng người nghe thêm da diết hoài nhớ về một thời quá khứ, khơi gợi nơi người nghe một tình yêu quê hương bao la tha thiết... 

Kịch bản Dấu xưa ra đời từ năm 2010 đã nhận được nhiều giải thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TPHCM, được Đài Truyền hình Việt Nam dàn dựng và trình chiếu trên kênh VTV1. Đến nay, kịch bản được được tác giả Thanh Bình chỉnh sửa đôi chỗ so với nguyên bản gốc để phù hợp với tình hình thời sự. NSƯT đạo diễn Trần Minh Ngọc cũng phải mất cả tháng để hoàn thiện việc chỉnh sửa và hoàn thiện vở trên sân khấu. Đây là một vở kịch dễ xem, dễ cảm, chạm đến con tim người xem, tạo nên sự thăng hoa cảm xúc cho cả diễn viên và khán giả.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục