Hơn 40 doanh nghiệp Nhật Bản đến ĐBSCL xúc tiến đầu tư

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, từ ngày 20 đến 24-4, Ủy ban Hợp tác kinh tế Mekong - Nhật Bản (Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - JCCI) sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức đoàn chuyên gia của 40 doanh nghiệp (chuyên sâu về nuôi trồng, chế biến nông, thủy sản, thực phẩm, hoa quả…) đến vùng ĐBSCL để tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong vùng.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, từ ngày 20 đến 24-4, Ủy ban Hợp tác kinh tế Mekong - Nhật Bản (Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - JCCI) sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức đoàn chuyên gia của 40 doanh nghiệp (chuyên sâu về nuôi trồng, chế biến nông, thủy sản, thực phẩm, hoa quả…) đến vùng ĐBSCL để tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong vùng.

Theo kế hoạch, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tham gia hội thảo với chủ đề “Môi trường đầu tư và tiềm năng hợp tác giữa Nhật Bản và khu vực ĐBSCL” vào chiều 21-4 tại Cần Thơ. Sau đó, đoàn sẽ đi tìm hiểu thực tế tại Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ), Khu công nghiệp Sông Hậu và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Hậu Giang), các nhà máy chế biến nông sản (Đồng Tháp) và các doanh nghiệp ở Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cho biết, đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác tổng thể giữa Việt Nam và Nhật Bản trong việc đẩy mạnh đầu tư các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế ở vùng ĐBSCL.

XUÂN QUANG

Tin cùng chuyên mục