Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh

Sở GD-ĐT TPHCM vừa thông qua kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2019-2020. 

Theo đó, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng chống bạo lực học đường, xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, cũng trong năm học này, các cơ sở giáo dục tập trung giáo dục pháp luật, tuyên truyền các vấn đề biển - đảo, an toàn giao thông, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu, pháp luật về Internet và an toàn thông tin mạng...

Kế hoạch nêu rõ, trường học cần phát huy hiệu quả các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội, tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”, ngành giáo dục tập trung phổ biến, quán triệt các quy định về phòng chống bạo lực học đường, văn hóa ứng xử, xây dựng văn hóa học đường trong nhà trường, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng mạng an toàn, hiệu quả.

Sở GD-ĐT lưu ý các cơ sở giáo dục phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Riêng đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa, cơ quan quản lý sẽ tăng cường rà soát việc triển khai tại các cơ sở, đồng thời kiểm tra giấy phép của các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Tin cùng chuyên mục