ĐBSCL: Nhiều thí sinh vắng trong ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia

Đa số các thí sinh dự thi 3 môn Lý – Hóa – Sinh cho biết, đề có sự phân hóa sâu. Tuy nhiên, ngày thi thứ 2 này đã ghi nhận nhiều thí sinh vắng mặt…

Trưa 26-6, thí sinh Nguyễn Hữu Khang, vừa thi xong ở điểm thi Trường THCS Chu Văn An (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: “Đề môn Lý khó hơn năm rồi, số câu vận dụng nhiều hơn, 5 điểm đầu thì rất dễ lấy nhưng càng về sau thì rất khó để lấy điểm. Em làm được từ 60 – 70% đề…”.

Thí sinh Hứa Kim Giàu cùng điểm thi Trường THCS Chu Văn An cho biết, dù đề Hóa không dài nhưng khá khó, nhất là phần hữu cơ. Kiến thức đề thi chủ yếu nằm ở chương trình học năm lớp 12, chỉ có vài câu học năm lớp 11 và phân chia từ dễ đến khó rất rõ ràng. Bản thân em làm chỉ được khoảng 60%...”.

ĐBSCL: Nhiều thí sinh vắng trong ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia ảnh 1 Các thí sinh ở điểm thi Trường THPT Nhị Truờng, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: THANH SƠN

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết, sáng 26-6 tổng số thí sinh đăng ký thi môn Vật lý là 5.087 (vắng 27 thí sinh, đạt 99,47%); môn Hóa có 6.689 thí sinh đăng ký (vắng 68 thí sinh, đạt 98,99%); môn Sinh có 6.603 thí sinh đăng ký (vắng 59 thí sinh, đạt 99,12%). Cả 3 môn thi không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

ĐBSCL: Nhiều thí sinh vắng trong ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia ảnh 2 Đoàn trường Đại học Trà Vinh hỗ trợ thức ăn cho các thí sinh ở điểm thi  Trường THPT Phong Phú , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: THANH SƠN

Tại Kiên Giang, theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh thì trong buổi sáng 26-6, toàn tỉnh có 52 thí sinh vắng mặt. Hầu hết các điểm thi diễn ra nghiêm túc, an toàn…

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Long An, sáng 26-6 có hơn 8.700 thí sinh đăng ký dự thi các môn Khoa học tự nhiên; trong đó có 40 thí sinh vắng thi...

Chiều 26-6, sau phần thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh ở TP Cần Thơ tỏ ra vui mừng vì cho rằng đề thi vừa sức, nhiều bạn sẽ đạt điểm cao.

Em Lê Nguyễn Như Ý, học sinh Trường Sư phạm thực hành Cần Thơ, cho biết: “Đề Ngoại ngữ năm nay khá dễ và vừa sức với chúng em. Phần ngữ pháp cũng khá quen thuộc, chủ yếu đều là các cấu trúc đã được học trong trường. Phần đọc hiểu với chủ đề môi trường cũng khá gần gũi. Em nghĩ mình làm khoảng 90% đề thi và đây là môn mà em thi tốt nhất trong các môn đã thi”. Nhiều thí sinh ở TP Cần Thơ cho rằng, đề Ngoại ngữ khá dễ, nên học sinh có học lực trung bình cũng có thể đạt được 5 điểm. Phần đọc hiểu tuy có một số từ mới, nhưng trong ngữ cảnh của đề vẫn có thể đoán được nghĩa. Chỉ duy nhất có phần chỉnh sửa ngữ pháp là tương đối khó.

Theo báo cáo từ Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, có 9.723 thí sinh tham dự môn thi Ngoại ngữ (Anh và Pháp), vắng 28 thí sinh, tuy nhiên không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi…

Thời tiết chiều ngày 26-6 tại Cần Thơ và các tỉnh khác ở ĐBSCL có mưa, tuy nhiên giao thông vẫn thông suốt, không có tình trạng ùn ứ xảy ra, an ninh trật tự được đảm bảo…

ĐBSCL: Nhiều thí sinh vắng trong ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia ảnh 3
      Nhiều thí sinh ở Cần Thơ vui mừng khi làm tốt môn Ngoại ngữ chiều 26-6 

Tin cùng chuyên mục