Để buôn lậu xảy ra trên địa bàn - Công an và biên phòng Long An bị kiểm điểm

(SGGP).- Ông Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết như vậy tại buổi họp báo về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, do UBND tỉnh Long An tổ chức.

(SGGP).- Ông Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết như vậy tại buổi họp báo về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, do UBND tỉnh Long An tổ chức.

Theo ông Châu, tối ngày 8-1, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) phối hợp với Tổ công tác của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đã bắt 1 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam, tại khu vực xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Tang vật thu giữ gồm hơn 52.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 22 xe máy và 2 xuồng máy cao tốc.

Theo ông Châu, qua vụ việc này, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban chỉ đạo 389 huyện Đức Huệ tổ chức kiểm điểm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị và địa phương đã để xảy ra vụ buôn lậu có quy mô lớn trên địa bàn…

“Vụ này, công an tỉnh, bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban chỉ đạo 389 huyện Đức Huệ đã kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Còn có chuyện “bán đường” cho buôn lậu hay không theo dư luận nói, thì phải chờ Bộ Công an kết luận, vì vụ này do Bộ Công an làm” - ông Châu cho biết.

ĐĂNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục