Đề nghị hạ cấp một thiếu úy công an còng tay bạn gái vào cửa sổ

Đinh Văn P. thừa nhận do xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau với bạn gái nên đã dùng chiếc còng công vụ còng tay bạn gái vào song cửa sổ ở một phòng trọ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Ngày 11-11, nguồn tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa gửi hồ sơ đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đề xuất giáng cấp từ thiếu úy xuống thượng sĩ đối với anh Đinh Văn P. (Công an viên xã Cẩm Trung) vì vi phạm đạo đức lối sống, quy định về điều lệnh nội vụ.

Trước đó, vào tối ngày 5-9-2018, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện, lan truyền một đoạn video clip quay lại cảnh thiếu úy P. đã dùng chiếc còng công vụ còng tay một cô gái mặc áo màu đen vào then cửa sổ tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Sau khi nắm thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên vào cuộc xác minh làm rõ, cô gái bị còng tay là N.T.H. (20 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, là sinh viên một trường y ở Hà Tĩnh) và là bạn gái của P.

Việc N.T.H. bị còng tay diễn ra vào ngày 7-6-2018. Bước đầu, P. thừa nhận do xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bạn gái nên đã dùng chiếc còng công vụ còng tay H. vào song cửa sổ.

Sự việc được một số người lấy điện thoại ghi lại, gọi cơ quan quan chức năng tới lập biên bản. Tuy nhiên, do thời điểm này H. không có khiếu nại nên không xử lý.

Đề nghị hạ cấp một thiếu úy công an còng tay bạn gái vào cửa sổ ảnh 1 Thời điểm N. T. H. bị còng tay vào cửa sổ
Sau đó, Công an huyện Cẩm Xuyên đã mời P. lên làm việc, yêu cầu viết tường trình vụ việc và đơn vị quyết định thi hành kỷ luật tạm đình chỉ công tác 1 tháng vì vi phạm đạo đức lối sống.

Thiếu úy P. về công tác tại Đội xây dựng phong trào Công an huyện Cẩm Xuyên từ năm 2015. Đến tháng 4-2018, anh được điều động, tăng cường về làm Công an viên xã Cẩm Trung.

Theo Công an huyện Cẩm Xuyên, sau khi xác minh, kết luận vụ việc này không có yếu tố tội phạm nên sẽ kỷ luật theo quy định của ngành công an.

Tin cùng chuyên mục