Đề nghị trục xuất nhóm tội phạm công nghệ cao

(SGGP).- Chiều 18-10, Thượng tá Nguyễn Ánh Hồng, Phó Chánh văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an Khánh Hòa đang xin ý kiến Bộ Công an xử phạt và trục xuất 23 đối tượng phạm tội là người nước ngoài bị Công an Khánh Hòa phối hợp với Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) bắt vào ngày 17-10.

(SGGP).- Chiều 18-10, Thượng tá Nguyễn Ánh Hồng, Phó Chánh văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an Khánh Hòa đang xin ý kiến Bộ Công an xử phạt và trục xuất 23 đối tượng phạm tội là người nước ngoài bị Công an Khánh Hòa phối hợp với Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) bắt vào ngày 17-10.

Theo đó, Công an Khánh Hòa đề xuất xử phạt các đối tượng này theo Nghị định 73 (xử phạt hành chính trong vi phạm an ninh trật tự và an toàn xã hội), sau đó áp giải 20 đối tượng là người Trung Quốc ra cửa khẩu biên giới Lạng Sơn để trục xuất, còn 3 đối tượng phạm tội là người Đài Loan (Trung Quốc) sẽ đưa vào sân bay Tân Sơn Nhất trục xuất về nước theo đường hàng không.

V.Ngọc

Tin cùng chuyên mục