Đề nghị truy tố 3 bị can cung cấp thẻ ATM để lừa đảo

Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Thanh Long (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Mai Thế Vinh (32 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận TPHCM), Bùi Văn Hiếu (28 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(SGGP).- Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Thanh Long (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Mai Thế Vinh (32 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận TPHCM), Bùi Văn Hiếu (28 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba bị can này nằm trong đường dây lừa đảo do một số đối tượng người Đài Loan cầm đầu, liên lạc với số điện thoại cố định, giả danh cơ quan pháp luật Việt Nam hù dọa chủ thuê bao có liên quan đến hoạt động tội phạm rồi yêu cầu những người này chuyển tiền vào tài khoản theo sự chỉ định, sau đó rút ra chiếm đoạt. Nguyễn Thanh Long mua gom và cung cấp 39 thẻ ATM tài khoản thanh toán cho Huang Ding Yuan (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) để nhóm của Huang sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo. Trong số thẻ ATM này, Mai Thế Vinh cung cấp cho Long 13 thẻ, Bùi Văn Hiếu cung cấp cho Long 15 thẻ được đứng tên nhiều người. Tổng cộng nhóm của Huang đã lừa 10 người chuyển gần 1,9 tỷ đồng vào các tài khoản trên, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng. Số tiền còn lại được cơ quan điều tra ngăn chặn, thu hồi, giao trả cho người bị hại.

Riêng đối tượng Huang Ding Yuan xuất cảnh về Đài Loan trước khi vụ án được khởi tố, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã gửi văn bản đến Cục Đối ngoại - Bộ Công an và Cục Cảnh sát Đài Loan trong Văn phòng kinh tế Đài Bắc tại TPHCM đề nghị phối hợp điều tra làm rõ hành vi sai phạm của Huang, nếu đủ chứng cứ sẽ xử lý sau.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục