Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch UBND xã tiếp tay lừa đảo

Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM truy tố Bùi Văn Danh (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) và Nguyễn Văn Nghệ (50 tuổi, nguyên Ủy viên văn phòng UBND xã Phước Hiệp) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, Phan Văn Được (đã bị tuyên án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) mang 7 bộ hồ sơ nhà đất của bà Đ.T.N. đến nhờ Bùi Văn Danh ký tên xác nhận để làm giấy tờ đất đai.

Mặc dù không có xác nhận của cán bộ địa chính xã, hợp đồng có nhiều điểm sai nghiêm trọng, không có chữ ký bên mua và bên bán nhưng bị can Danh vẫn ký tên để bị can Nghệ đóng dấu. Có những hồ sơ này, Được mang đất của bà N. bán cho nhiều người, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục