Đêm pháo hoa 2-6 và sự trở lại của một Hồ Quỳnh Hương khác biệt

Không phải một Hồ Quỳnh Hương bốc lửa như trong MV Take it easy, nữ ca sỹ với giọng hát đầy nội lực sẽ xuất hiện trên sân khấu pháo hoa Đà Nẵng với một hình ảnh như thế nào? Lắng nghe chị chia sẻ trước đêm diễn 2-6.


Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

- Hương vừa tung ra MV Take It Easy và ngay lập tức MV này tạo sự chú ý trong công chúng. Hương nói qua một chút về sản phẩm mới này đi?

* Take it easy là một sáng tác của Châu Đăng Khoa và Đinh Hà Uyên Thư là đạo diễn MV này. Take it easy là một ca khúc EDM rất sôi động, được phối khí hiện đại, văn minh. Cũng vì thế, phần hình ảnh trong MV cũng được Đinh Hà Uyên Thư rất trau chuốt từng khung hình, từng động tác diễn xuất của các nghệ sỹ, và đương nhiên, Hương cũng phải luyện tập rất kỹ phần vũ đạo cũng như diễn xuất của mình. Hương rất hài lòng về MV này.

- Sau album Bolero khá ấn tượng, ai cũng nghĩ Hương đã thay đổi phong cách sang duyên dáng, nhẹ nhàng. Với Take it easy, khán giả lại thấy một Hồ Quỳnh Hương sexy, nóng bỏng. Có phải Hương cảm thấy mình cũng không hợp với sự mềm mại đó?

* Thực ra 10 năm trước Hương đã hát “Vũ điệu hoang dã” và cũng đã rất “bốc” rồi. Một thời gian dài tránh xa showbiz, xa những xô bồ và tìm về với thiền, Hương thấy mình nhẹ nhõm và an yên trong cuộc sống. Lúc đó Hương ít hát và nếu hát cũng chỉ là những thể loại âm nhạc trữ tình như sản phẩm CD Hương xưa theo phong cách Bolero. Tuy nhiên, khi mọi thứ đã trở về ngưỡng cân bằng, Hương lại tích tụ những ý tưởng đột phá trong âm nhạc và thời điểm này, nó đủ lực để tiếp tục bung toả. MV Take it easy là một sản phẩm “bùng nổ” mà Hương muốn quay lại với âm nhạc.

- Với Take It Easy, có vẻ như Hương đang “trở lại” tấn công showbiz, bởi giọng hát, cách hát và phong cánh MV lần này quá trẻ trung và văn minh, đúng với xu hướng hiện nay. Đó có phải là phong cách mà Hương hướng đến ở thời điểm này?

* Cuộc sống của mỗi người đều giống như đồ thị hình sin, lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn. Ở thời điểm này, Hương thấy mọi thứ chín muồi và nội lực rất sung mãn, tràn trề năng lượng nên Hương sẽ chọn hình ảnh trẻ trung, sôi động nhưng văn minh và hiện đại để thể hiện. Âm nhạc của Hương cũng sẽ phải chuyển tải được năng lượng mạnh mẽ ấy, để truyền cảm hứng cho khán giả.

- Trong MV mới, khán giả thấy một Hồ Quỳnh Hương vô cùng trẻ trung, năng động cùng ngoại hình gợi cảm, sexy… điều gì khiến Hương có một thần thái trẻ trung và gợi cảm như thế?

* Khi bạn vứt bỏ được hết những ưu phiền, hạn chế tối đa những sân si và thói xấu cố hữu, một tâm hồn hướng thiện bên cạnh việc thường xuyên luyện tập thể thao, đặc biệt là một cái đầu phải thật thư thái, bạn sẽ có một thần thái trẻ trung, gợi cảm.

- Từ sau chương trình Nhân tố bí ẩn 2016, hình như Hương “biến mất” khỏi các show truyền hình thực tế, có phải Hương sợ “va chạm” với các đồng nghiệp trên ghế nóng, hay vì lý do nào khác?

* Bạn thấy đấy, Hương cũng rất ít ngồi ghế nóng các show truyền hình thực tế, nên việc Hương ít xuất hiện cũng bình thường thôi. Còn hiện tại lý do của Hương là chưa chọn được show phù hợp.

- Nghe nói Hương sắp tham gia trình diễn trong Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đêm 2-6, đâu là lý do đưa Hương đến với sân khấu pháo hoa, và Hương sẽ chọn hát nhạc phẩm nào trên sân khấu đặc biệt đó?

* Hương rất vui và vinh dự khi được trình diễn tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Áp lực khi đứng trước cả chục ngàn khán giả không thể nói là không có, nhưng cảm xúc thì vô cùng tự hào, và Hương sẽ phải trình diễn một cách thực sự xuất sắc.

Chủ đề của đêm pháo hoa này là Nhịp cầu Hạnh phúc, và Hương chọn hát ca khúc “Sống như những đoá hoa” của Tạ Quang Thắng. Hương và nhóm múa đã tập luyện một tiết mục khá ấn tượng, lấy cảm hứng từ loài hoa Đào Chuông - một loài hoa được cho là Hoàng hậu của các loài hoa trên đỉnh núi Bà Nà xinh đẹp. Nếu như bạn đã từng đặt chân đến thiên đường Bà Nà Hils, bạn sẽ gặp loài hoa Đào Chuông này. Niềm hạnh phúc của loài hoa được đất trời sinh ra tại đỉnh núi Bà Nà cũng giống như niềm hạnh phúc của mỗi du khách khi bước chân đến Đà Nẵng, không chỉ có núi non, biển trời hùng vĩ mà con người và những lễ hội văn hoá nơi đây cũng luôn đậm sắc màu. Đó là thông điệp mà Hương muốn chuyển tải đến khán giả thông qua tiết mục của mình.

- Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra đến mùa thứ hai rồi. Là khán giả, cũng là một “nhân tố” trong đêm pháo hoa tới, Hương cảm nhận sao về lễ hội này?

* Hương nghĩ rằng đây là một trong những cơ hội cực tốt để quảng bá Đà Nẵng đến với đông đảo du khách quốc tế. Khi đến tận nơi để thưởng lãm các đêm thi, du khách sẽ khám phá được nhiều điểm du lịch tại thành phố biển xinh đẹp này. Hương rất mong Lễ hội pháo hoa sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm và không chỉ vào mùa hè để người dân và du khách tới Đà Nẵng được hưởng thụ nhiều hơn những sản phẩm văn hoá chất lượng, đỉnh cao và vô cùng đặc sắc. Lễ hội này còn tăng sức quảng bá Đà Nẵng đến với du khách quốc tế, giúp cho ngành du lịch Đà Nẵng sẽ ngày càng phát triển.

- Cảm ơn Hồ Quỳnh Hương!

Mua vé pháo hoa ở đâu?

1.Văn phòng kinh doanh Sun World Bà Nà Hills

93 Nguyễn Văn Linh , Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - Tel: 02363.749.891 - Hotline: 0905.766.777

2. Phòng vé Sun World Đà Nẵng Wonders

Số 01 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - Hotline: 18001200

3. Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng

108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - Tel: 02363.550.111

4. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

100 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - Tel: 02363.863.595/ 02363.530.400 - Hotline: 0905.029.393/ 0935.348.499

5. Sảnh ngoài Ga đến Quốc nội - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Công ty Ngọc Phương Nghi (điểm bán Sim - Card) - Hotline: 0941.760.888

6. Tiệm ăn 60s

50 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - Hotline: 0941.760.888

7. Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng

23 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng - Tel: 02363.888.119

Mức vé dành cho trẻ em trong tất cả các đêm pháo hoa là 50.000 đồng, được áp dụng đối với trẻ em cao dưới 1m đi cùng người lớn. Mọi thắc mắc liên quan đến DIFF 2018, vui lòng liên hệ hotline 18001200

Tin cùng chuyên mục