Đến năm 2030, miễn phí giáo dục THCS?

Mục tiêu 13.3.b chỉ rõ đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục THCS miễn phí, công bằng, có chất lượng...

Dự thảo kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) giai đoạn 2025 và định hướng đến 2030 đang được Bộ GD-ĐT xây dựng.  Ngày 25-5, Bộ GD-ĐT đã chủ trì hội thảo xin ý kiến các bộ ngành, tổ chức quốc tế, Sở GD-ĐT về dự thảo này.

Theo Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Theo kế hoạch của Chính phủ, Bộ GD-ĐT được giao triển khai hầu hết mục tiêu số 4, đó là đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Cùng với đó là bảo đảm mục tiêu 13.3.b. Đáng chú ý, mục tiêu 13.3.b chỉ rõ đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục THCS miễn phí, công bằng, có chất lượng; được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng để sẵn sàng bước vào cấp tiểu học..…

Cũng đến 2030, đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả nam và nữ đối với giáo dục đại học có chất lượng và trong khả năng chi trả; đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong GD-ĐT cho những người dễ bị tổn thương; đảm bảo tất cả thanh niên và phần lớn người trưởng thành, cả nam giới và nữ giới biết đọc, viết..

Bộ GD-ĐT cũng được giao nhiệm vụ chủ trì đưa kiến thức cơ bản về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào trong các chương trình bậc giáo dục, đào tạo các cấp; xây dựng các chương trình đào tạo; phát triển và có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các chuyên ngành liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát khí thải nhà kính…

Tin cùng chuyên mục