Dẹp nạn móc túi trên xe buýt

Báo SGGP ngày 26-4-2013 có bài “Cảnh giác nạn trộm cắp trên xe buýt” phản ánh tình trạng trên xe buýt số 8 tuyến Đại học Quốc gia - Bến xe quận 8 thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp. Ông Phùng Đăng Hải, Giám đốc Liên hiệp HTX Vận tải TP, có công văn phản hồi như sau:

Báo SGGP ngày 26-4-2013 có bài “Cảnh giác nạn trộm cắp trên xe buýt” phản ánh tình trạng trên xe buýt số 8 tuyến Đại học Quốc gia - Bến xe quận 8 thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp. Ông Phùng Đăng Hải, Giám đốc Liên hiệp HTX Vận tải TP, có công văn phản hồi như sau:

Hiện nay, tình trạng trộm cắp không chỉ xảy ra trên tuyến xe buýt số 8, mà gần như có ở các tuyến xe buýt hoạt động từ ngoại thành vào nội thành và ngược lại. Điều này khiến hành khách vô cùng bức xúc và cả tài xế, tiếp viên, đơn vị vận tải cũng không thể yên tâm. Để hạn chế nạn trộm cắp trên xe buýt, Liên hiệp HTX Vận tải TP đã tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền cho tài xế, tiếp viên biết cách xử lý tình huống phát sinh trên tuyến.

Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp sau khi bị tài xế, tiếp viên phát hiện, trấn áp hoặc thông báo cho hành khách thì bọn móc túi đã trả đũa bằng nhiều hình thức như: ném đá làm bể kính trước, rạch băng ghế, xịt sơn vào thùng xe khi các xe đậu tại bến, đánh hoặc dùng kim tiêm hăm dọa…

Liên hiệp HTX Vận tải TP đã kiến nghị Sở GTVT TP và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM hỗ trợ bằng nghiệp vụ của ngành để trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên phục vụ trên xe buýt.

BAN BẠN ĐỌC

Tin cùng chuyên mục