“Đi bão” sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam, 78 trường hợp bị xử phạt

Sau trận bóng đá lượt về giữa Việt Nam - Philippines với tỉ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam thì hàng chục ngàn cổ động viên đã ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Trong số đó, có 78 trường hợp “đi bão” bị CSGT TPHCM xử phạt.
Lực lượng CSGT kiểm tra nhiều người có biểu hiện vi phạm. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lực lượng CSGT kiểm tra nhiều người có biểu hiện vi phạm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 7-12, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết đã xử lý 78 trường hợp "đi bão" vi phạm giao thông cùng 25 phương tiện sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam tối qua.

 “Đi bão” sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam, 78 trường hợp bị xử phạt ảnh 1 Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM xử lý 78 trường hợp "đi bão". Ảnh: CHÍ THẠCH  

Trước đó, chiều 6-12, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM nắm bắt tình hình sau trận đấu lượt về giữa đội tuyển Philippines - Việt Nam với chiến thắng sẽ nghiêng về đội tuyển Việt Nam nên đã cắt cử 100% lực lượng túc trực ở nhiều tuyến đường trọng điểm để bảo đảm trật tự, điều tiết giao thông, xử lý với các trường hợp vi phạm.

Kết thúc trận đấu với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Việt Nam, hàng chục ngàn cổ động viên đã tràn ra đường, đổ về trung tâm quận 1, TPHCM để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển.

 “Đi bão” sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam, 78 trường hợp bị xử phạt ảnh 2 Lực lượng túc trực ở nhiều tuyến đường trọng điểm để bảo đảm trật tự, điều tiết giao thông. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tại nhiều tuyến đường, dòng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông nên lực lượng CSGT đã tiến hành phân luồng điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia lưu thông tránh ùn ứ, đồng thời, tạo không khí vui chơi, ủng hộ của người dân cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

 “Đi bão” sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam, 78 trường hợp bị xử phạt ảnh 3 Một thanh niên vi phạm được đưa về trụ sở. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khuya ngày 6-12 và rạng sáng ngày 7-12, hàng nghìn người vẫn vui chơi, “đi bão” ở khu vực trung tâm. Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo cho lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, xử lý với những hành vi vi phạm như: lưu thông thành đoàn, không đội nón bão hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn bị chặn xe kiểm tra.

 “Đi bão” sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam, 78 trường hợp bị xử phạt ảnh 4 Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản xử lý 78 trường hợp "đi bão", tạm giữ 56 xe máy vi phạm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản xử lý 78 trường hợp "đi bão”, tạm giữ 56 xe máy vi phạm luật giao thông.

Trước đó, trong tối ngày 2-12 và rạng sáng ngày 3-12, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cũng đã tiến hành xử lý 55 trường hợp "đi bão" vi phạm giao thông cùng 25 phương tiện sau trận thắng của đội bóng Việt Nam – Philippines.

Tin cùng chuyên mục