Đi bắt ốc cùng anh trai, bé 4 tuổi trượt chân tử vong

Chiều 16-7, ông Đinh Văn Tiêm, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm, một cháu bé 4 tuổi trượt suối, tử vong khi đi bắt ốc cùng anh trai.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16-7, người dân thôn Gò Rinh (xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà) báo tin đến UBND xã Sơn Thành khi phát hiện một cháu bé cùng anh trai đi bắt ốc không trở về.

Đi bắt ốc cùng anh trai, bé 4 tuổi trượt chân tử vong ảnh 1 Lực lượng dân quân, công an tìm kiếm cháu bé 4 tuổi bị trượt chân tại khu vực kênh Đông

Ngay khi nhận tin, UBND xã Sơn Thành huy động dân quân, đoàn thanh niên, công an xã tìm kiếm.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thì phát hiện thi thể cháu bé 4 tuổi tại khu vực tuyến kênh Đông.

Cháu là Đinh Thị T. (sinh năm 2014) trong lúc đi hái rau, bắt ốc cùng anh trai đã không may bị trượt chân trôi vào tuyến kênh Đông. Người anh trai không thấy em gái đã lập tức kêu cứu.  Khu vực tìm thấy cháu bé cách vị trí ban đầu khoảng 4,5km.

Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho biết, gia đình cháu bé rất khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Cháu bé không có cha, là con ngoài giá thú, mẹ cháu bị bệnh tâm thần. Cháu cùng anh trai ở với ông bà ngoại và mẹ.

Hiện tại, chính quyền xã đã hỗ trợ gia đình cháu T. tổ chức tang lễ, đồng thời phát động kêu gọi quyên góp từ chi bộ, thôn, làng để hỗ trợ gia đình.

Tin cùng chuyên mục