Trung Quốc

Dịch cúm ở Liêu Ninh đã lan sang khu vực khác

Dịch cúm ở Liêu Ninh đã lan sang khu vực khác

Theo TTXVN, ngày 9-11, phát biểu khi đi thị sát tại huyện Hắc Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã kêu gọi cả nước tăng cường ngăn chặn dịch cúm gia cầm trong bối cảnh nước này phải đối mặt với "vấn đề rất nghiêm trọng" là khống chế dịch.

Dịch cúm ở Liêu Ninh đã lan sang khu vực khác ảnh 1

Cho tới nay, Trung Quốc đã thông báo 4 trường hợp bùng phát dịch và tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở 58 làng và 18 thị trấn thuộc huyện Hắc San, tỉnh Liêu Ninh (địa phương nằm đúng tuyến đường chim di cư từ Đông Á xuống Australia).

Theo tin mới nhận được, cúm gia cầm bùng phát ở tỉnh Liêu Ninh đã lan sang 3 khu vực khác, khiến nhà chức trách càng khó khăn trong việc kiểm soát dịch.

Hãng tin Tân Hoa dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Đỗ Thanh Lâm cho biết dịch cúm gia cầm ở tỉnh Liêu Ninh vẫn chưa được kiểm soát và có nguy cơ trở thành một "thảm họa", nguyên nhân chủ yếu do sử dụng vaccine giả và chất lượng kém. Ông cảnh báo việc sử dụng vaccine giả và chất lượng kém sẽ gây ra thảm họa rất nguy hiểm.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định sẽ tiến hành một cuộc diễn tập y tế với kịch bản giả định dịch cúm gia cầm xảy ra ở người vào cuối tháng này.

Trong cuộc diễn tập, Bộ Y tế và cơ quan chức năng các nước EU sẽ rèn luyện kỹ năng phối hợp các biện pháp phòng chống cúm gia cầm.

V.S.

Tin cùng chuyên mục