Dịch heo tai xanh bùng phát tại Nghệ An

Ngày 2-11, ông Đặng Văn Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với chính quyền các địa phương khẩn trương khống chế dịch tai xanh.
Dịch heo tai xanh bùng phát tại Nghệ An

(SGGP).- Ngày 2-11, ông Đặng Văn Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với chính quyền các địa phương khẩn trương khống chế dịch tai xanh.

Các xã xuất hiện dịch và vùng có nguy cơ lây lan đã được cấp gần 400 lít hóa chất, 10.000 liều vaccine và 14 tấn vôi để tiêm phòng, tiêu độc khử trùng… Ngoài ra, đã tăng cường công tác kiểm soát giữa các vùng dịch và chưa có dịch.

Phun thuốc khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi. Ảnh minh họa

Trước đó, từ ngày 21-10, một ổ dịch heo tai xanh xuất phát tại xóm Sơn Thành (xã Hùng Thành, huyện Yên Thành), sau đó lan ra xã Văn Thành và Bảo Thành (cùng huyện Yên Thành). Đến nay, cơ quan thú y phối hợp với chính quyền các địa phương đã tiêu hủy 129 con heo bệnh.

Duy Cường     

Tin cùng chuyên mục