Dịch tả heo châu Phi lan đến Thừa Thiên – Huế

Mẫu xét nghiệm những con heo chết của một hộ dân ở thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Tối 18-3, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một ổ dịch tả heo châu Phi.

Cơ quan chức năng kiểm tra và khám lâm sàng số heo trên các phương tiện vận chuyển ra vào Thừa Thiên - Huế. 

Trước đó, gia đình ông Tạ Hồng Uẩn, thôn Hiền An báo cáo chính quyền địa phương thấy 3 con heo nái (heo nuôi sinh sản) bị chết.

Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Thừa Thiên – Huế và chính quyền địa phương phối hợp với Cơ quan Thú y vùng III lập tức đến khu vực xảy ra heo chết để lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phương tiện chở heo ra vào Thừa Thiên - Huế theo quốc lộ 1.

Chính quyền địa phương đã tiêu hủy toàn bộ số heo của gia đình ông Uẩn (3 con heo chết và 2 con heo nái còn sống) và tiến hành phun trừ hóa chất, vôi bột khử trùng tiêu độc tại thôn Hiền An và các khu vực lân cận nhằm tránh tình trạng dịch bệnh lây lan.

Tin cùng chuyên mục