Điểm qua 5 đại diện của AFC dự VCK World Cup 2018

Lần đầu tiên trọng lịch sử Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có tới 5 đại diện giành quyền góp mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup sau khi Australia vượt qua Honduras với tổng tỷ số 3-1 ở vòng play-off liên lục địa vào ngày 15-11 qua. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những thành tích đáng nhớ của 5 đội này ở đấu trường thế giới.

Điểm qua 5 đại diện của AFC dự VCK World Cup 2018

Iran

Vị trí trên BXH FIFA mới nhất: 34

Số lần dự World Cup trước đây: 4 (1978, 1998, 2006, 2014)

Thành tích cao nhất: Vòng bảng (1978, 1998, 2006, 2014)

Hiện là đội bóng đứng đầu châu Á, Team Melli sẽ nhắm tới việc vượt qua vòng bảng ở Nga vào năm tới, qua đó muốn chấm dứng cái dớp bị loại sớm ở 4 lần tham gia VCK trước đó.

Con số

1 – Chiến thắng nổi tiếng với tỷ số 2-1 trước Mỹ ở France 1998 đánh dấu trận thắng duy nhất của Iran trong lịch sử FIFA World Cup.

Australia

Vị trí trên BXH FIFA mới nhất: 43

Số lần dự World Cup trước đây: 4 (1974, 2006, 2010, 2014)

Thành tích cao nhất: vòng 16 đội (2006)

Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Honduras ở lượt về vòng play-off liên lục địa tại Sydney, Australia trở thành đại diện châu Á cuối cùng lấy vé đi Nga dự World Cup 2018.

Con số

32 – Là số năm giữa lần thứ nhất và thứ 2 Australia có vé dự World Cup vào năm 1974 và 2006.

Nhật Bản

Vị trí trên BXH FIFA mới nhất: 44

Số lần dự World Cup trước đây: 5 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

Thành tích cao nhất: vòng 16 đội (2002, 2010)

Samurai xanh có 2 vượt qua vòng bảng và dừng bước ở vòng 16 đội vào các năm 2002 và 2010.

Con số

4 – Nhật Bản bỏ túi 4 chiến thắng trong 17 lần ra sân ở các VCK World Cup họ tham dự.

Hàn Quốc

Vị trí trên BXH FIFA mới nhất: 62

Số lần dự World Cup trước đây: 9 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014)

Thành tích cao nhất: Bán kết (2002)

Hàn Quốc là đội bóng thành công nhất của châu Á ở các kỳ World Cup với kỳ giải ở Nga 2018 là lần thứ 10 họ góp mặt ở sân khấu lớn nhất của làng túc cầu thế giới.

Con số

9 – Hàn Quốc có lần thứ 9 liên tiếp lấy vé dư VCK World Cup kể từ Mexico ‘86.

Saudi Arabia

Vị trí trên BXH FIFA mới nhất: 63

Số lần dự World Cup trước đây: 4 (1994, 1998, 2002, 2006)

Thành tích cao nhất: vòng 16 đội (1994)

Lần cuối cùng Saudi Arabia có mặt ở World Cup cách đây hơn một thập kỷ, kể từ VCK năm 2006 ở Đức, sau khi vắng mặt ở Nam Phi 2010 và Brazil 2014.

Con số

13 – Là số trận Saudi Arabia trải qua ở VCK World Cup với 2 chiến thắng, 2 hòa và thua 9.

Tin cùng chuyên mục