Điểm tựa của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Sau 15 năm hoạt động (1999 - 2014), Quỹ Học bổng Vừ A Dính do nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch đã trở thành chỗ dựa vững chắc của nhiều học sinh, sinh viên nghèo các dân tộc thiểu số trong cả nước.
Điểm tựa của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Sau 15 năm hoạt động (1999 - 2014), Quỹ Học bổng Vừ A Dính do nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch đã trở thành chỗ dựa vững chắc của nhiều học sinh, sinh viên nghèo các dân tộc thiểu số trong cả nước.

Đến nay, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã xây mới 8 trường học, 10 cầu giao thông nông thôn, 35 nhà tình thương giúp bà con nghèo dân tộc thiểu số và tặng khoảng 50.000 học bổng trị giá gần 50 tỷ đồng. Nổi bật, trong 2 năm 2013 - 2014, quỹ đã tổ chức các chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, xây 2 trường tiểu học trên đảo Trường Sa Lớn và đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, với tổng kinh phí 25 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ học sinh trên đảo có điều kiện học tập thuận lợi.

Học bổng của quỹ còn là nguồn động viên quý báu giúp sức học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Quỹ đã và đang thực hiện các dự án mang tính chiều sâu như “Chắp cánh ước mơ”, “Mở đường đến tương lai”, cấp học bổng thường xuyên cho 50 nữ sinh dân tộc từ lớp 10 cho đến khi tốt nghiệp đại học. Dự án “Ươm mầm tương lai” trực tiếp và gián tiếp nuôi dạy gần 400 học sinh thuộc 30 dân tộc thiểu số trên các vùng miền từ lớp 6 đến lớp 12. Những dự án trên đã góp phần tạo nên nguồn cán bộ có chất lượng cho miền núi trong tương lai…

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, làm việc tại Quỹ Tín dụng nhân dân Mỹ Phước (TP Long Xuyên, An Giang).

Góp phần mở rộng nguồn quỹ, vừa qua, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa đã đến thăm và làm việc tại Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang. Dịp này, Quỹ TDND Mỹ Phước đã chung góp 252 triệu đồng, nhận nuôi 2 sinh viên dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên và 1 sinh viên dân tộc Chăm ở thị xã Tân Châu (An Giang) học hết đại học.

Quỹ TDND Mỹ Phước là 1 trong 24 quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh An Giang, nhiều năm liền được xếp loại 1. Gần 20 năm hoạt động hiệu quả, mỗi năm đơn vị chung góp 450 triệu đồng hoạt động xã hội từ thiện và Quỹ Học bổng Vừ A Dính.

Bà Trương Mỹ Hoa cho biết, sắp tới, Quỹ Học bổng Vừ A Dính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của của các tổ chức và cá nhân hảo tâm, cùng chung tay góp sức giúp học sinh, sinh viên các dân tộc ít người trên khắp mọi miền đất nước.

TRẦN TRỌNG TRUNG

Tin cùng chuyên mục