Điểm tựa của ngư dân

Điểm tựa của ngư dân

Với biên chế 2 hải đội (511 và 512), Lữ đoàn 127 là lực lượng xung kích của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5 trên vùng biển đảo Tây Nam. Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Chính ủy Lữ đoàn 127, thông tin: “Một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lữ đoàn là làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân trên biển”.

Cán bộ - chiến sĩ lữ đoàn làm nhiệm vụ cứu hộ trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, bởi gió to, sóng lớn, tình huống nguy cấp liên quan trực tiếp đến tính mạng, của cải của bà con ngư dân. Để luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, công tác hậu cần vô cùng quan trọng. Tin báo đến đột xuất, trên biển tình huống phức tạp… người lính làm công tác này, ngoài những kỹ năng còn phải có cái tâm, nỗ lực hết mình để giúp đồng bào.

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 127 luyện tập sẵn sàng chiến đấu

PHẠM NGUYÊN - HÀM LUÔNG

Tin cùng chuyên mục