Đập cánh giữa không trung dự Liên hoan phim Toronto

Đang gấp rút chỉnh sửa một số chi tiết theo yêu cầu của Cục Điện ảnh để kịp lên đường tham dự Liên hoan phim (LHP) Venice - diễn ra từ ngày 27-8 đến 6-9, bộ phim Đập cánh giữa không trung (ảnh) của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp đã tiếp tục nhận được lời mời chính thức tham dự LHP Toronto (Canada) cho hạng mục Discovery - tương lai của điện ảnh thế giới. LHP Toronto lần thứ 39 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 14-9.
Đập cánh giữa không trung dự Liên hoan phim Toronto

Đang gấp rút chỉnh sửa một số chi tiết theo yêu cầu của Cục Điện ảnh để kịp lên đường tham dự Liên hoan phim (LHP) Venice - diễn ra từ ngày 27-8 đến 6-9, bộ phim Đập cánh giữa không trung (ảnh) của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp đã tiếp tục nhận được lời mời chính thức tham dự LHP Toronto (Canada) cho hạng mục Discovery - tương lai của điện ảnh thế giới. LHP Toronto lần thứ 39 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 14-9.

Theo thông tin từ ban tổ chức LHP Venice, Đập cánh giữa không trung sẽ có 3 buổi chiếu quan trọng, gồm: Buổi chiếu dành cho báo chí (ngày 1-9), buổi công chiếu chính thức (ngày 2-9) và buổi chiếu mở rộng dành cho công chúng (ngày 3-9). Tại LHP Toronto, Đập cánh giữa không trung sẽ có ba buổi chiếu vào các ngày 5, 6 và 13-9 tại hạng mục Discovery - tương lai của điện ảnh thế giới. Ở hạng mục này năm nay, có 39 tác phẩm nổi bật từ khắp thế giới. Là lựa chọn chính thức của LHP, bộ phim sẽ tranh giải Grolsch People’s Choice Award - Giải thưởng bộ phim yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Đập cánh giữa không trung dài 98 phút là tác phẩm điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp, đã được cô ấp ủ trong 5 năm và được sản xuất bởi chính hãng phim độc lập của cô - VBLOCK MEDIA. Bên cạnh đó, dự án còn được hỗ trợ bởi ba nhà đồng sản xuất đến từ Pháp, Đức, Na Uy. Bộ phim cũng nhận được tài trợ của nhiều quỹ điện ảnh danh tiếng trên thế giới: World Cinema Fund (LHP Berlin, Đức), World Cinema Support (LHP Cannes, Pháp), Sorfund (Na Uy) - quỹ điện ảnh lớn nhất Bắc Âu, Fonds Francophone de production audiovisuelle du Sud (Pháp) và CDEF (Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam).

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục