Google xin lỗi vì rò rỉ thông tin cá nhân

Google xin lỗi vì rò rỉ thông tin cá nhân

Tập đoàn Google vừa xin lỗi về sự cố, theo đó họ đã vô tình lưu lại nhiều địa chỉ e-mails, mật mã và URL tại hơn 30 nước ở châu Mỹ, châu Âu và châu Á.

Những chiếc xe cung cấp dịch vụ Wifi của Google được cho là thủ phạm làm rò rỉ thông tin cá nhân.

Những chiếc xe cung cấp dịch vụ Wifi của Google được cho là thủ phạm làm rò rỉ thông tin cá nhân.

Trong một trang blog, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật của Google, ông Alan Eustace, cho biết đây là lỗi lầm tai hại, đồng thời cam kết sẽ tập trung sức lực trong vài tháng tới để củng cố hơn nữa tính chất riêng tư và bảo mật của người sử dụng. “Chúng tôi sẽ xóa hết các dữ liệu đã lưu trữ này càng sớm càng tốt và xin lỗi vì lỗi lầm đã gây ra”.

Google cho biết nguyên nhân là từ dịch vụ các xe cung cấp Wifi đã tự thu thập dữ liệu để cập nhật cho dịch vụ bản đồ Google Map dành cho điện thoại di động. Đức là nước đầu tiên phát hiện lỗ hổng này.

K.M.

Tin cùng chuyên mục