Bạn đọc thân mến, Diễn đàn thảo luận lần này, Báo SGGP xin mời các bạn tham gia góp ý kiến về vấn đề thẩm mỹ trong quảng cáo. Chúng ta ai cũng biết để giới thiệu một sản phẩm đến với người tiêu dùng, quảng cáo là vô cùng cần thiết nhưng rõ ràng mặt bằng quảng cáo chung trên đường phố, trên các phương tiện truyền thông nhất là trên các màn ảnh nhỏ hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Hàng ngày chúng ta vẫn bắt gặp không ít mẫu quảng cáo khá thô thiển không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Những ý kiến của các bạn sẽ gạn đục, khơi trong giúp cho mặt bằng quảng cáo chung của chúng ta ngày càng hay và hấp dẫn hơn…
Diễn đàn SGGP online mời các bạn tham gia nêu ý kiến về vấn đề này. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: sggponline@sggp.org.vn
Gợi cảm hay phản cảm?
Cách đây không lâu, hình ảnh “thiếu thốn” của một cô người mẫu nổi tiếng chỉ vận độc nội y, ngồi chễm chệ trên chiếc xe buýt lang thang trong các đường phố Sài Gòn đã gây phản cảm mạnh trong công chúng, dù cả với những người dễ tính nhất.
Rồi lại xảy ra vụ lùm xùm của một ca sĩ quảng bá album của mình với hình ảnh quái gở, phi nghệ thuật bằng cách in hình của mình trên bìa đĩa trong tư thế dùng tay kéo quần ngoài phơi ra chiếc quần lót bên trong. Hình ảnh quảng cáo này đã gây bất bình trong đại bộ phận công chúng, ngay cả fan của ca sĩ này.
Hàng ngày, thậm chí hàng giờ, chúng ta lại phải đối mặt với vô số quảng cáo, sáng mở tờ báo ra là thấy quảng cáo. Ngồi xem TV cũng quảng cáo, lưu thông trên đường cũng gặp quảng cáo. Nhiệm vụ của công việc quảng cáo là tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Có nhiều mẩu quảng cáo rất hay và có ý nghĩa, nhưng cũng có rất nhiều mẩu quảng cáo “bẩn” đến nỗi xem qua đã thấy… nổi da gà. Mời bạn đọc click vào đây để xem toàn bộ nội dung ý kiến này
Quảng cáo trong lộ trình công nghiệp hóa
Quảng cáo là một phần không thể thiếu của xã hội văn minh, vì thế, sự tinh tế và tính thẩm mỹ trong quảng cáo đóng vai trò quan trọng để chuyển tải nội dung. Quảng cáo mang tính thẩm mỹ cao, nhiều sắc màu văn hóa ẩn chứa trong nội dung thì sẽ được đón nhận như một sản phẩm nghệ thuật, tạo ra hiệu quả kinh tế. Ngược lại, quảng cáo thiếu chọn lọc sẽ gây phản cảm.
Từ ý tưởng đến hình thức thể hiện các mẫu quảng cáo luôn chứa đựng những vẻ khác biệt để tạo ấn tượng riêng, đó là điều kiện tiên quyết của nghề này. Người tiêu dùng vẫn khó quên phần quảng cáo khá hay của một hãng giày dép, kết hợp đôi nét với truyền thống lịch sử dân tộc, chỉ với câu “… Nâng niu bàn chân Việt”. Hoặc một số đoạn quảng cáo về du lịch, ẩm thực Việt Nam, sản phẩm chăm sóc sức khỏe em bé… tương đối hấp dẫn, mang tính thẩm mỹ, hướng thiện. Mời bạn đọc click vào đây để xem toàn bộ nội dung ý kiến này
Tính thẩm mỹ trong quảng cáo truyền hình
Trong vô số các hình thức quảng cáo thì có lẽ quảng cáo trên truyền hình là hiệu quả hơn cả, bởi thế chi phí cho loại hình quảng cáo này xem ra cũng rất cao. Nghe đâu mỗi một lần phát sóng (30 giây) có giá thấp nhất là 600 ngàn đồng và mức cao từ 30 – 40 triệu đồng, tùy theo thời gian, chương trình và kể cả từng đài truyền hình. Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn đề cập ở đây không phải là hình thức mà chính là nội dung của một số mẫu quảng cáo.
Nói một cách khái quát, quảng cáo là sản phẩm văn hóa, sản phẩm của trí tuệ và cái sản phẩm văn hóa trí tuệ ấy phải gắn liền đời sống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Không ít quảng cáo trên truyền hình từng vấp phải phản ứng từ khán giả. Trong số đó có thể kể đến quảng cáo “Tỉnh lại đi kưng!” của một thương hiệu cà phê với giọng ngáp có giai điệu hẳn hòi không mấy ai có thể dễ bắt chước! Một quảng cáo khác của một hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động: Khuyến mãi chỉ một khoản nhỏ mà “diễn viên” mừng quá, nhảy cẫng lên giữa công sở, giữa phố phường. Mời bạn đọc click vào đây để xem toàn bộ nội dung ý kiến này.