Điều chỉnh giao thông một số tuyến đường

Nhằm tăng cường trật tự giao thông trên đường Lê Quý Đôn và đường Trần Quốc Thảo, quận 3, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, từ nay, giao thông trên đường Lê Quý Đôn và đường Trần Quốc Thảo sẽ được điều chỉnh như sau:
- Trên đường Lê Quý Đôn (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Văn Tần) tổ chức lưu thông 2 chiều xe 2 bánh và 1 chiều xe ô tô, theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Văn Tần. Người điều khiển ô tô có thể chọn lộ trình thay thế: đường Lê Quý Đôn → đường Võ Văn Tần → đường Bà Huyện Thanh Quan → đường Nguyễn Thị Minh Khai.
- Trên đường Trần Quốc Thảo (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Võ Văn Tần) lưu thông 2 chiều các loại phương tiện.
Kể từ nay đến ngày 30-12-2017, Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh giao thông tại khu vực đường Hoàng Hữu Nam, quận 9, như sau:
Hạn chế các loại xe lưu thông qua đường tạm  khu vực Bến xe miền Đông mới (trên đường Hoàng Hữu Nam).
Các loại xe của doanh nghiệp, nhân dân sinh sống dọc theo đường tạm được lưu thông theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông thuộc Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV.
Để tạo điều kiện thi công xây dựng hệ thống thoát nước trên quốc lộ 1 (đoạn từ đường Lê Thị Riêng đến đường Hà Huy Giáp, quận 12), kể từ nay đến ngày 12-2-2018, cấm các loại ô tô lưu thông vào phần đường hỗn hợp trên quốc lộ 1 (đoạn qua khu vực rào chắn thi công) 24/24 giờ.
Các phương tiện của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chế, đề nghị trực tiếp liên hệ Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập và Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị tại địa chỉ: số 10 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM, số điện thoại (028) 35.142.971 để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông qua khu vực rào chắn.

Tin cùng chuyên mục