Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM: Tập trung phát triển khu đô thị sáng tạo ở hướng Đông

Ngày 16-3, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đã tổ chức hội nghị giới thiệu công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM. 
Ùn tắc giao thông, một trong các vần đề phải giải quyết được
Ùn tắc giao thông, một trong các vần đề phải giải quyết được
Tham dự có nhiều chuyên gia là các nhà khoa học đầu ngành, giảng viên các trường đại học trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực như kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường…
Tại hội nghị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, một trong những nội dung quan trọng trong điều chỉnh quy hoạch chung lần này là rà soát, lựa chọn hướng ưu tiên phát triển cho thành phố. Trong đó sẽ đẩy mạnh phát triển về hướng Đông với trọng tâm: tập trung đầu tư hình thành khu đô thị sáng tạo (nằm trên địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức). Việc phát triển về hướng Tây Bắc sẽ được nghiên cứu kỹ bởi trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng, khu vực Tây Bắc có địa hình cao, địa chất tốt, thuận lợi cho phát triển đô thị. Việc phát triển về hướng Nam vẫn tiếp tục thực hiện theo quy hoạch (hiện hữu) nhưng sẽ lưu ý về mức độ và hình thái phát triển đô thị để thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tình hình sụt lún đất của thành phố.

Một vấn đề khác, lần điều chỉnh quy hoạch này các chuyên gia sẽ xem xét bố trí những khu vực phù hợp để hình thành các khu đô thị đại học quốc tế, góp phần kiến tạo thành phố thành trung tâm giáo dục chất lượng cao tầm quốc tế.

Cũng tại hội nghị, nhiều chuyên gia đã đề xuất lần điều chỉnh này phải làm thật kỹ. Đồ án (điều chỉnh) quy hoạch chung xây dựng TPHCM phải giúp thành phố phát triển bền vững, giải quyết được các vấn nạn: ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường… Ngoài ra, ngành chức năng nên điều chỉnh lại quy trình nghiên cứu lập quy hoạch. Thời gian qua, việc này kéo quá dài: khâu nghiên cứu, tập hợp dữ liệu thường mất 3-4 năm; sau đó việc thẩm định và phê duyệt mất thêm 1 năm nữa, nên nhiều số liệu trong đồ án quy hoạch đã lạc hậu ngay từ lúc mới được phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục