Điều động Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Tiến sĩ Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động, phân công làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, thay cho Tiến sĩ Lê Trung Chinh vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 
Ông Nguyễn Đình Vĩnh được điều động, phân công làm Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Ông Nguyễn Đình Vĩnh được điều động, phân công làm Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Chiều 18-1, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa điều động, phân công ông Nguyễn Đình Vĩnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, thay cho Tiến sĩ Lê Trung Chinh vừa được HĐND thành phố bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 
Ông Nguyễn Đình Vĩnh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngữ văn Huế vào năm 1997, sau đó học Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ông Vĩnh có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Ngữ văn, trình độ Chính trị Cao cấp.
Trước khi được điều động, phân công sang làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, ông Nguyễn Đình Vĩnh từng làm qua các chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng; Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng và Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng. 
Ông Võ Văn Thương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, cách đây 3 năm, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng được điều động, phân công làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Và hôm nay, ông Nguyễn Đình Vĩnh được phân công về làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Đây là lần thứ 2 trong 3 năm, ngành GD-ĐT có đóng góp cán bộ cho TP Đà Nẵng. Và đây cũng là niềm tự hào của ngành GD-ĐT thành phố vì có những cán bộ tiếp tục cống hiến cho thành phố, ở nhiều vị trí công tác khác nhau. 

Tin cùng chuyên mục