Điều tra vụ nam thanh niên dùng kéo khống chế cô gái cướp tài sản táo tợn

Cô gái đi công việc trở về nhà thì phát hiện có nam thanh niên đang tìm cách mở cửa nhà mình nên hô hoán. Bất ngờ, đối tượng dùng kéo khống chế cướp nhiều tài sản như: nhẫn vàng, 2,5 triệu đồng, ĐTDĐ, máy tính bảng…rồi tẩu thoát.

Ngày 14-4, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh vụ chị V.T.H.Th. (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Bình Thạnh) bị một nam thanh niên khống chế cướp táo tợn ở khu vực.

Theo chị Th. trình báo, khoảng 4 giờ 30 ngày 12-4, chị Th. đi làm về tới nhà của mình ở một con hẻm nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Khi vừa tới nhà, chị phát hiện có 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đang tìm cách mở chốt cửa nhà mình. Nghi ngờ nam thanh niên có ý đồ mờ ám nên chị Th. hô hoán. 

Bất ngờ, nam thanh niên chạy lại gần chị Th. dùng kéo khống chế yêu cầu chị Th. không được hô hoán. Vì khu vực vắng và quá hoảng sợ nên chị Th. không dám hô hoán. Nam thanh niên lục lọi lấy tài sản của chị Th. rồi tẩu thoát. Sau đó, chị Th. đã tới công an trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, truy xét vụ việc.

Chị Th. cho biết, tài sản bị mất gồm có nhẫn vàng, 2,5 triệu đồng, ĐTDĐ, máy tính bảng…

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục