Điều tra vụ tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ chạy

Sáng 19-5, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc 8A khiến một người đàn ông bị tử vong, sau tai nạn tài xế lái xe ôtô gây tai nạn tiếp tục có hành vi điều khiển xe ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường khiến nhiều người dân bức xúc.
Công an đang tạm giữ xe ô tô nghi gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy
Công an đang tạm giữ xe ô tô nghi gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 17-5-2018, ông Phạm Quang H. (56 tuổi, trú tại thôn 3, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) đang trên đường dắt trâu về nhà. Khi đi đến địa phận thôn 3, xã Sơn Long thì bất ngờ bị một chiếc xe ôtô màu đen chưa rõ biển kiểm soát lao tới va chạm mạnh vào người. Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông H. bị tử vong. Sau tai nạn, tài xế lái chiếc xe ôtô màu đen không xuống đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu mà còn tiếp tục điều khiển xe ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã có mặt để điều tiết giao thông và bảo vệ, xử lý hiện trường. Mặt khác tập trung lực lượng, phối hợp với Công an các huyện, thị xã lân cận để truy tìm chiếc xe ôtô gây tai nạn bỏ chạy.

Sau khi trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera nhà dân, huy động các lực lượng tổ chức chốt chặn, soát xét các xe ôtô màu đen từ 4-7 chỗ trên địa bàn; đồng thời thông tin tới cơ quan Công an các huyện, thị xã phụ cận.

Điều tra vụ tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ chạy ảnh 1 Vết móp, rạn nứt trên kính phần đầu xe ôtô nghi gây tai nạn chết người ở xã Sơn Long
Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18-5, sau khi nhận được tin báo phát hiện 1 chiếc xe ôtô màu đen 5 chỗ ngồi mang kiểm soát 38A…, đầu xe bị móp xuống, kính trước bị rạn nứt, nghi vấn có liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở địa bàn xã Sơn Long đang di chuyển nhanh theo hướng cầu Yên Xuân đi huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, ngay lập tức các lực lượng Công an đã nhanh chóng theo dõi, tổ chức chốt chặn yêu tài xế lái xe ôtô màu đen mang biển kiểm soát 38A…, dừng lại, đưa về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, tài xế lái xe ôtô biển kiểm soát màu đen 38A…, có tên là Ng. Đ. T. (56 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Tin cùng chuyên mục