Đô thị thông minh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

Chiều 8-11, HĐND TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề góp ý đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.
Giới thiệu nội dung dự thảo đề án, PGS-TS Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, TPHCM xây dựng đô thị thông minh hướng đến bốn mục tiêu, gồm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; quản trị đô thị hiệu quả; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; tăng cường sự tham gia quản lý của người dân, tổ chức.
Theo ông Dương Anh Đức, đô thị thông minh góp phần đảm bảo môi trường sống thoải mái, tích cực, lành mạnh và an toàn. Người dân sinh sống, làm việc tại đây có điều kiện thụ hưởng nhiều tiện ích (y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến...), nâng cao năng suất lao động. 
Thay mặt HĐND TPHCM,  Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải đánh giá, dự thảo đề án được đầu tư xây dựng công phu, chặt chẽ, khoa học, có tính khả thi. Ông Phạm Đức Hải đề nghị ban điều hành đề án tăng cường điều tra xã hội học và đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo nhân dân. Đề án phải làm cho người dân nhận thấy mình là trung tâm; được hưởng chất lượng sống tốt hơn, trực tiếp tham gia giám sát, quản lý. Nếu muốn đưa tiện ích đến từng người dân, chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến đặc thù về điều kiện, môi trường sống ở TP; đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực.
Ngoài ra, thiết bị, dữ liệu cần đồng bộ, liên kết, tương thích. Ban điều hành phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, tập thể trong quá trình thực hiện đề án. “Đặc biệt, TPHCM cần chú trọng công tác đào tạo đội ngũ triển khai và vận hành đô thị thông minh theo hướng tận dụng nguồn nhân lực trong nước, phát huy hạ tầng kỹ thuật có sẵn. Đô thị thông minh phải đạt mục tiêu chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, ông Hải nhấn mạnh. 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, Trưởng ban điều hành đề án, khẳng định chính quyền TPHCM luôn trân trọng, đề cao mọi đóng góp của người dân, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp đối với chiến lược xây dựng đô thị thông minh. Chính quyền TPHCM đặc biệt quan tâm đến tính tương tác mạnh mẽ, dễ dàng giữa người dân, doanh nghiệp với hệ thống chính quyền.
“Không chỉ giúp người dân thụ hưởng tiện ích một cách tiện lợi, nhanh chóng, TP thông minh còn giúp chính quyền đẩy lùi phiền hà, nhũng nhiễu”, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, và cho biết sắp tới, TP sẽ triển khai nhiều ứng dụng hữu ích, như tra cứu thông tin quy hoạch, ngập nước, tình trạng kẹt xe...

Tin cùng chuyên mục