Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM bắt đầu chuyến thăm Lào

Ngày 24-7, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại Tòa Đô chính thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đoàn đại biểu đã chào xã giao đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM, coi đây là biểu hiện tốt đẹp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa TPHCM và thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Chuyến thăm của đoàn cũng góp phần thắt chặt sự hợp tác giữa HĐND hai thành phố.

Nhắc lại chuyến công tác tại TPHCM vừa qua, đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun trân trọng gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo TPHCM đã dành sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM bắt đầu chuyến thăm Lào ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM chào xã giao đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn 

Trong cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn thông tin tình hình nổi bật trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị của của Thủ đô Viêng Chăn cũng như chia sẻ về khó khăn Thủ đô Viêng Chăn phải đối diện về phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường, các vấn đề xã hội.

Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn cho hay, dự kiến tháng 10-2019, thủ đô Viêng Chăn đăng cai hội nghị các thành phố dọc sông Mê Kông. Đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun gửi lời trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM sang tham dự hội nghị, thăm chính thức thủ đô Viêng Chăn.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM bắt đầu chuyến thăm Lào ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM tặng bức tranh tới đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ sự vui mừng được trở lại thăm và chứng kiến sự phát triển của thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông tin đến đồng chí Bí thư, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, năm 2019, TPHCM tập trung thực hiện đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. TPHCM cũng tập trung xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. Trong đó, TPHCM đang triển khai mô hình phòng họp không giấy và kỳ họp lần thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX vừa qua, lần đầu tiên HĐND TPHCM đã triển khai thành công kỳ họp không giấy.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM bắt đầu chuyến thăm Lào ảnh 3 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM  trong buổi chào xã giao tại Tòa Đô chính thủ đô Viêng Chăn

Trong buổi chào xã giao, đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, TPHCM coi trọng mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa TPHCM với thủ đô Viêng Chăn, cũng như mối quan hệ láng giềng gắn bó Việt Nam – Lào nói chung.

Đồng chí chia sẻ vui mừng vì thời gian qua, TPHCM đã hỗ trợ thủ đô Viêng Chăn thực hiện nhiều dự án đạt hiệu quả. Đặc biệt, trong tháng 5 và tháng 6-2019, các gia đình ở TPHCM đã nhận khoảng 20 sinh viên Lào tới cùng lưu trú, sinh hoạt tại gia đình, coi như con em trong nhà. Riêng chương trình TPHCM hỗ trợ thủ đô Viêng Chăn 500.000 USD, dự kiến trong tháng 8-2019, lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM sẽ sang thủ đô Viêng Chăn làm việc cụ thể việc thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, TPHCM luôn luôn phối hợp, hỗ trợ thủ đô Viêng Chăn và tin rằng mối quan hệ giữa hai thành phố tiếp tục phát triển đặc biệt tốt đẹp và toàn diện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ của Đại sứ quán, là cầu nối gắn bó quan hệ hai nước Việt Nam và Lào, giữa TPHCM và thủ đô Viêng Chăn bền chặt.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào 

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị lệ bày tỏ tin tưởng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục thúc đẩy hợp tác để quan hệ giữa TPHCM và thủ đô Viêng Chăn cũng như quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục