Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chào xã giao lãnh đạo nước CHDCND Lào

Chiều 29-7, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đến chào xã giao đồng chí TS. Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào.

Đồng chí TS. Phankham Viphavanh phát biểu vui mừng đón đồng chí Tất Thành Cang cùng các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn nhân dịp hai nước tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017).

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chào xã giao lãnh đạo nước CHDCND Lào ảnh 1 Đồng chí Tất Thành Cang chào xã giao đồng chí TS. Phankham Viphavanh. Ảnh: Ái Chân
Hoạt động này góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước, trong đó có TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí đánh giá các hoạt động của đoàn tại Thủ đô Viêng Chăn rất phong phú và đa dạng; chúc chuyến thăm và làm việc của đoàn đạt nhiều thành công tốt đẹp.

* Đoàn cũng đến chào xã giao đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chào xã giao lãnh đạo nước CHDCND Lào ảnh 2  Đồng chí Tất Thành Cang chào xã giao đồng chí TS. Sinlavong Khutphaythun. Ảnh: Ái Chân
Đồng chí Tất Thành Cang bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Lào - Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển; vui mừng chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của Thủ đô Viêng Chăn, đường sá, cơ sở hạ tầng khang trang, mức tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số...

* Cùng ngày, đồng chí Tất Thành Cang hội đàm với đồng chí TS. Anouphap Tounalom, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn và đồng chí Sihoun Sitthưlưsay, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn. 

Đồng chí TS. Anouphap bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao TPHCM sang thăm và làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn; tóm tắt lại một số tình hình nổi bật của Thủ đô Viêng Chăn và những hoạt động quan trọng Thủ đô Viêng Chăn thực hiện trong năm 2017 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chào xã giao lãnh đạo nước CHDCND Lào ảnh 3 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại buổi hội đàm. Ảnh: Ái Chân
Đồng chí đánh giá cao sự giúp đỡ của TPHCM dành cho Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hai địa phương sẽ tập trung hợp tác vào các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh để cùng nhau phát triển, tiến sâu vào thị trường ASEAN.

Đồng chí Tất Thành Cang thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của TPHCM; cho biết tán đồng với gợi ý hợp tác do đồng chí TS. Anouphap Tounalom nêu ra. Đồng chí đề nghị hai địa phương tiếp tục trao đổi kinh nghiệm ngày càng tốt hơn trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, quản lý Nhà nước. Trong lĩnh vực kinh tế, hai địa phương tập trung hợp tác vào 3 nhóm lớn: xúc tiến đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ du lịch.

Đồng chí Tất Thành Cang cũng đề nghị TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian tới thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác ngoại giao nhân dân. “Chúng ta phải làm sao để mối quan hệ hợp tác TPHCM - Viêng Chăn đi đầu, làm mẫu cho sự hợp tác giữa các địa phương khác”, đồng chí bày tỏ.

Nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội đồng Nhân dân, đồng chí Tất Thành Cang cho biết TPHCM rất mong muốn được đón tiếp các Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn sang thăm, làm việc tại TPHCM.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chào xã giao lãnh đạo nước CHDCND Lào ảnh 4 Đồng chí Tất Thành Cang tặng quà đồng chí TS. Anouphap Tounalom. Ảnh: Ái Chân
Được biết đồng chí TS. Anouphap Tounalom sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đến thăm và làm việc tại TPHCM vào tháng 8-2017, đồng chí Tất Thành Cang cho biết Hội đồng Nhân dân TPHCM sẵn sàng chia sẻ, trao đổi cụ thể các công tác liên quan đến tổ chức, hoạt động và quản lý Hội đồng Nhân dân cấp địa phương, đồng thời thảo luận về các phương hướng hợp tác lâu dài giữa Hội đồng Nhân dân hai địa phương.

* Sau buổi hội đàm, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đồng chí Sihoun Sitthưlưsay, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn ký Biên bản hợp tác bổ sung TPHCM - Viêng Chăn giai đoạn 2017 - 2020.

* Cũng trong chiều nay, đoàn đã dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch của TPHCM vào nước CHDCND Lào năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng bày tỏ sự vui mừng khi kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào năm 2016 đạt 801 triệu USD. Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về đầu tư tại Lào với 325 dự án, trị giá hơn 5 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang đầu tư hiệu quả tại Lào, nổi bật là Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk…

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chào xã giao lãnh đạo nước CHDCND Lào ảnh 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch của TPHCM vào Lào năm 2017. Ảnh: Ái Chân
Riêng TPHCM có 36 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư tại Lào với tổng vốn gần 345 triệu USD. Một số doanh nghiệp tiêu biểu của TPHCM đang đầu tư tại Lào gồm Công ty Cổ phần Cao su TPHCM, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Công ty Cổ phần Quốc tế C&T, Công ty Đầu tư khoáng sản - than Đông Bắc…

Tuy nhiên, theo đồng chí Huỳnh Cách Mạng, những thành quả nêu trên vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai phía. Đồng chí mong rằng Hội nghị Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch của TPHCM vào Lào là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam và Lào trao đổi, tìm hiểu về các lĩnh vực cùng quan tâm, thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả trên cơ sở cùng có lợi, tăng cường các dự án đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần triển khai hiệu quả Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2016 - 2020.

Tại hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết 4 bản ghi nhớ (MOU), bao gồm: Sở Du lịch TPHCM ký kết với Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Thủ đô Viêng Chăn; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) ký kết với Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào; Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) ký kết với Nhóm Công ty Chichareune; Saigon Co.op ký kết với Tập đoàn Đào Hương.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM ký kết bản ghi nhớ với lãnh đạo Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Thủ đô Viêng Chăn
 * Tối cùng ngày, đoàn tham dự Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ “Những ngày TPHCM tại Viêng Chăn năm 2017”. Thông qua các tiết mục nghệ thuật mang đậm tình hữu nghị Việt Nam – Lào, nhân dân Lào, nhân dân Thủ đô Viêng Chăn sẽ hiểu thêm về TPHCM và con người Việt Nam anh dũng, kiên cường trong đấu tranh nhưng cũng đầy lòng nhân ái và luôn khát vọng hòa bình. Đó cũng là điểm gặp nhau của cả hai dân tộc Việt – Lào.
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM chào xã giao lãnh đạo nước CHDCND Lào ảnh 7 Đồng chí Huỳnh Cách Mạng và đồng chí Sihoun Sitthưlưsay ký Biên bản hợp tác bổ sung TPHCM - Viêng Chăn giai đoạn 2017 - 2020. Ảnh: Ái Chân
 

Một số nội dung hợp tác bổ sung giai đoạn 2017 - 2020 giữa UBND TPHCM và Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn:

  • Hai TP tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, Sở ban ngành, đoàn thể giữa TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn.
  • Hai TP tiếp tục thúc đẩy Dự án cải tạo đàn bò thịt Thủ đô Viêng Chăn, do Sở NN-PTNT TPHCM và Sở Nông Lâm nghiệp Thủ đô Viêng Chăn phối hợp thực hiện, đẩy mạnh công tác nuôi dưỡng, nhân giống bò và đi sâu về tiêu chuẩn chăn nuôi đàn bò.
  • TPHCM sẽ xem xét, hỗ trợ kinh phí hoặc hiện vật khoảng 500.000 USD để mua sắm trang thiết bị cho dự án cải cách hệ thống thu ngân sách của Sở Tài chính và Cục Thuế Thủ đô Viêng Chăn, trên cơ sở danh mục trang thiết bị cụ thể do Thủ đô Viêng Chăn cung cấp. Ngành tài chính hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác và luân phiên trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
  • Hai TP xem xét xây dựng trung tâm thương mại và du lịch của 2 địa phương tại Thủ đô Viêng Chăn và TPHCM. Thủ đô Viêng Chăn cấp miễn phí 300m2 tại tầng 2 của Trung tâm Thương mại ASEANMall làm Trung tâm Thương mại - Du lịch TPHCM; TPHCM xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, nông nghiệp cụ thể của Thủ đô Viêng Chăn tại TPHCM.
  • Hai TP phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục thể thao nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn của huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài của hai địa phương; Sở VH-TT TPHCM hỗ trợ công tác tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực thư viện và bảo tàng cho Thủ đô Viêng Chăn.
  • TPHCM tiếp tục hàng năm cấp 10 suất học bổng đại học và 7 suất học bổng thạc sĩ cho Thủ đô Viêng Chăn (trong đó có 1 – 2 suất học bổng/năm cho cán bộ thuế, kho bạc, tài sản và ngân sách).
  • Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn hỗ trợ thêm 2 suất học bổng hàng năm về Trung cấp quản lý khách sạn và tiếp tân cho Thủ đô Viêng Chăn.
  • TPHCM hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn thúc đẩy Năm Du lịch Lào 2018 và tổ chức Hội nghị du lịch các thành phố tiểu vùng sông Mê Kông tại Viêng Chăn.
  • Hai TP khẳng định phát huy tốt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, tích cực góp phần kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hợp tác hữu nghị Lào - Việt Nam và 55 năm Ngày thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào trong năm 2017.

Tin cùng chuyên mục