Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thăm TPHCM

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp đoàn và bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác trên nhiều mặt trong hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên của tuổi trẻ hai nước Việt  - Lào thời gian qua đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Chiều 20-5, Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách lạng Lào do đồng chí Alounxai Sounnalath, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Nhân dân Cách mạng Lào, làm trưởng đoàn trong chương trình Gặp gỡ Thanh niên Việt - Lào 2019, đã đến chào xã giao lãnh đạo Thành ủy TPHCM.
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tặng quà lưu niệm lãnh đạo Thành ủy TPHCM. Ảnh: HOÀI NAM
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp đoàn và bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác trên nhiều mặt trong hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên của tuổi trẻ hai nước thời gian qua đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung mong muốn thời gian tới Đoàn thanh niên hai nước, trong đó có Thành Đoàn TNCS TPHCM cần đẩy mạnh hợp tác, phối hợp tổ chức các hoạt động gắn với yêu cầu của thanh niên, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước hôm nay trong việc giữ gìn, củng cố, tăng cường mối quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Đoàn thanh niên hai nước.

Đồng chí Alounxai Sounnalath phát biểu đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa Đoàn thanh niên hai nước Việt - Lào, trong đó có Thành Đoàn TNCS TPHCM qua chương trình đưa sinh viên tình nguyện hàng năm đến giúp các địa phương của Lào. Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào coi các hoạt động, phong trào của Thành Đoàn TNCS TPHCM và các địa phương của Việt Nam là hình mẫu trong định hướng, tổ chức các hoạt động phong trào của Lào, mong muốn thời gian tới hai tổ chức Đoàn cần thắt chặt mối quan hệ hợp tác trên nhiều mặt, đồng thời đổi mới các nội dung công tác thanh niên cho phù hợp yêu cầu của thanh niên hai nước hiện nay.

Tin cùng chuyên mục