Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM thăm Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam ở Quảng Tây

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các địa phương của Trung Quốc, Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM tới thăm Nhà kỷ niệm các trường đại học Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây.
Các thành viên trong đoàn nghe giới thiệu về cây quế được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lúc còn làm Phó Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm lại Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây và dự lễ khánh thành Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam
Các thành viên trong đoàn nghe giới thiệu về cây quế được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lúc còn làm Phó Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm lại Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây và dự lễ khánh thành Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam

Chiều 7-6, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các địa phương của Trung Quốc, Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã tới thăm Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (TP Quế Lâm) - ngôi trường có nhiều thế hệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã từng học tập, nghiên cứu khoa học tại đây hơn 40 năm trước (trong đó có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM).

Các thành viên trong đoàn tham quan hình ảnh, tư liệu trưng bày tại Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam

Đồng chí Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn đã được các thầy cô giáo, sinh viên Hội Sinh viên Việt Nam tại trường đón tiếp, hướng dẫn tham quan nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý giá của Bác Hồ kính yêu đã từng hoạt động cách mạng những năm của thập niên 40 thế kỷ trước và Bác được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đón tiếp trong các chuyến thăm hữu nghị chính thức tại TP Quế Lâm - được trưng bày tại Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam.

Các thành viên trong đoàn đã vô cùng xúc động được xem lại những hình ảnh, bút tích mà Bác lưu lại trong các chuyến thăm hữu nghị và trở lại thăm Quế Lâm, trong đó đặc biệt có câu nói nổi tiếng mà nhiều thế hệ du học sinh Việt Nam tại Quảng Tây nhớ mãi: “Mối quan hệ giữa cách mạng Trung Quốc và cách mạng Việt Nam thật là: Trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình, tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời”.

Đồng chí Võ Thị Dung tặng quà lưu niệm Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

Cũng trong chuyến thăm này, Đoàn có cuộc gặp gỡ, nói chuyện thân mật với đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại TP Quế Lâm. Đồng chí Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, học tập của các em sinh viên dù trong điều kiện xa nhà, khó khăn vẫn nỗ lực cố gắng học tập, tích cực tham gia nhiều hoạt động văn hóa, xã hội tại trường và TP Quế Lâm, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Trung Hoa. 

Tin cùng chuyên mục