Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM tìm hiểu công tác Đảng một doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc

Đồng chí Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn vui mừng và ấn tượng với mô hình, phương thức hoạt động và thành tích của Chi bộ Công ty Luật tài chính Nam Quốc đạt được những năm qua.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm với đảng viên Công ty Luật tài chính Nam Quốc
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm với đảng viên Công ty Luật tài chính Nam Quốc

Chiều 8-6, Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tìm hiểu công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Công ty Luật tài chính Nam Quốc, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. Ban Tổng Giám đốc và cán bộ, nhân viên Công ty Luật tài chính Nam Quốc tiếp đoàn, hướng dẫn tham quan mô hình hoạt động của Công ty và gặp gỡ đảng viên, nhân viên đang làm việc tại Công ty.

Đồng chí Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn vui mừng và ấn tượng với mô hình, phương thức hoạt động và thành tích của Chi bộ Công ty Luật tài chính Nam Quốc đạt được những năm qua.

Đồng chí Lâm Hán Minh, luật sư, Giám đốc điều hành, Bí thư Chi bộ Công ty bày tỏ niềm vui được đón đoàn và cho biết, Chi bộ lúc mới thành lập năm 2001 có 4 đảng viên, đến nay đã phát triển lên 43. Nhiệm vụ của Chi bộ là lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ phấn đấu là hạt nhân, vai trò tiên tiến, thể hiện trách nhiệm xã hội và xây dựng, phát triển Công ty. Qua đó, đã giúp cho Công ty không ngừng phát triển, trở thành doanh nghiệp nằm trong top 5 có doanh thu cao nhất của tỉnh Quảng Đông. Hầu hết đảng viên trong Chi bộ đều đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, điều hành, trưởng bộ phận trong Công ty, được tập thể nhân viên tín nhiệm, chủ doanh nghiệp đánh giá cao, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác Đảng và xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn TN phát triển.

Đồng chí Võ Thị Dung trao đổi một số kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước tại TPHCM và mong muốn thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng của các đơn vị, doanh nghiệp phi quốc hữu ở tỉnh Quảng Đông nói chung và Chi bộ Công ty Luật tài chính Nam Quốc nói riêng, qua đó góp phần thắt chặt tình hữu nghị anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Hoa.                                                                                 

Tin cùng chuyên mục