Đoàn di dân Trung Mỹ áp sát biên giới Mỹ - Mexico

Theo AP, đoàn di dân gồm những người đến từ Trung Mỹ tiếp tục tiến về phía biên giới Mỹ - Mexico, bất chấp đề nghị của Chính phủ Mexico cung cấp việc làm cho họ. 
Đoàn di dân với số lượng kỷ lục đang hướng về phía Mỹ Ảnh: REUTERS
Đoàn di dân với số lượng kỷ lục đang hướng về phía Mỹ Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, cảnh sát chống bạo động Mexico đã cố gắng ngăn chặn cuộc tuần hành của đoàn người tiến tới biên giới Mỹ nhưng thất bại. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa điều quân đến biên giới Mỹ - Mexico và cắt viện trợ Trung Mỹ để ngăn chặn các nhóm di dân rời Honduras cách đây 2 tuần.

Đại sứ Honduras tại Mexico cho biết, đoàn người chính thức có 3.500 thành viên. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Đến ngày 27-10, chỉ hơn 100 người Honduras nộp đơn xin tị nạn ở Mexico và tham gia chương trình làm việc tạm thời do Tổng thống Enrique Peña Nieto đề xuất.

Đoàn di dân này và vấn đề nhập cư trở thành đề tài quan trọng trong các cuộc vận động trước bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 6-11, trong đó phe Cộng hòa đang nỗ lực giữ lại quyền kiểm soát Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục