Doanh nghiệp châu Âu ủng hộ Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam

Theo công bố của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) về Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), có tới 80% thành viên EuroCham tin rằng EVFTA sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Cụ thể, theo báo cáo tổng hợp đánh giá của cộng đồng thành viên EuroCham về tác động của EVFTA đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam 85% doanh nghiệp cho rằng EVFTA sẽ có tác động đến hoạt động kinh doanh trong trung hạn hoặc dài hạn; hơn 80% thành viên EuroCham tin rằng EVFTA sẽ giúp Việt Nam tăng tính cạnh tranh so với các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; 72% cho rằng hiệp định sẽ giúp Việt Nam trở thành cánh cổng giao thương cho các doanh nghiệp châu Âu ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, EVFTA sẽ giúp cải thiện các vấn đề xã hội và môi trường tại Việt Nam, như chuyển giao kiến thức và nâng cao lực lượng lao động địa phương, bảo vệ môi trường, nâng cao quyền lợi người lao động… 

Báo cáo này cho thấy, gần như tất cả các doanh nghiệp châu Âu đều mong đợi EVFTA sẽ được thông qua và thực thi vào năm 2019.

Tin cùng chuyên mục