Doanh nghiệp Italia muốn đưa công nghệ vào Việt Nam

Các doanh nghiệp Italia muốn giới thiệu, tìm cơ hội hợp tác, cung cấp thiết bị công nghệ tiên tiến, tự động hóa với giá cả cạnh tranh và năng suất cao, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo đến doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp Italia muốn đưa công nghệ vào Việt Nam

Chiều 29-11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Cục Xúc tiến Thương mại và Đại sứ quán Italia tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Italia tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 nước được gặp gỡ, tìm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Có 150 doanh nhân của 70 doanh nghiệp Ý đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới trong các lĩnh lực năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, thiết bị máy móc và công nghệ, tổ chức khởi nghiệp tham gia.
Doanh nghiệp Italia muốn đưa công nghệ vào Việt Nam ảnh 1 Doanh nghiệp Việt Nam trao đổi hợp tác với doanh nghiệp Italia

Các doanh nghiệp Italia muốn giới thiệu, tìm cơ hội hợp tác, cung cấp thiết bị công nghệ tiên tiến, tự động hóa với giá cả cạnh tranh và năng suất cao, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo đến doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện Italia là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở khu vực EU. Năm 2016, kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 4,6 tỷ USD, riêng 8 tháng đầu năm 2017 đạt 2,9 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục