Doanh thu “khủng” của 4 tuyến cao tốc trong dịp Tết Kỷ Hợi

Trong 9 ngày nghỉ tết, VEC đã phục vụ 1,43 triệu lượt phương tiện (chưa tính số lượt phương tiện miễn phí là 11.634 lượt), tăng khoảng 19% so với số ngày tương ứng dịp Tết Mậu Tuất 2018.
Tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây có lưu lượng cao thứ hai
Tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây có lưu lượng cao thứ hai

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa công bố lưu lượng phương tiện và doanh thu thu phí đường bộ tại 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý trong 9 ngày Tết Kỷ Hợi (từ ngày 2-2, tức 28 tết đến hết ngày 10-2, tức mùng 6 tết).

Theo đó, trong 9 ngày nghỉ tết, VEC đã phục vụ 1,43 triệu lượt phương tiện (chưa tính số lượt phương tiện miễn phí là 11.634 lượt), tăng khoảng 19% so với số ngày tương ứng dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Trong đó, tuyến có lưu lượng cao nhất là cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, bình quân một ngày đêm có 67.500 lượt phương tiện qua tuyến, cao hơn cùng kỳ năm trước 13,4%, đạt doanh thu trung bình 2,9 tỷ đồng/ngày đêm. Riêng ngày 2-2 (ngày 28 tết) tuyến đã xác lập kỷ lục về lượng phương tiện thông qua với 99.344 lượt/ngày đêm.

Có lưu lượng cao thứ hai là cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với hơn 43.000 lượt phương tiện/ngày đêm, 3 trạm thu phí trên toàn tuyến đạt doanh thu bình quân 3,24 tỷ đồng/ngày. Ngày cao điểm nhất là 10-2 (mùng 6 Tết), tuyến phục vụ 59.650 lượt phương tiện.

Đứng thứ 3 là tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, có lưu lượng quân bình 41.500 lượt phương tiện/ngày đêm, tăng 25% so với cùng kỳ 2018, đạt thu 4,2 tỷ đồng/ngày. Cao điểm nhất là ngày 8-2 (Mùng 4 Tết), tuyến đã phục vụ 56.200 lượt phương tiện.

Lưu lượng thấp nhất là tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, với hơn 6.000 lượt phương tiện/ngày đêm. Tuy nhiên, con số này cũng đã vượt 58% so với ngày cao điểm nhất của năm 2018. Riêng ngày 10-2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đạt mức cao kỷ lục là 10.746 lượt, tuy nhiên, VEC không đưa ra con số doanh thu bình quân của tuyến này.

Tin cùng chuyên mục