Máy tạo đồ vật từ bản vẽ 3D

Máy tạo đồ vật từ bản vẽ 3D

Bạn có bao giờ nghĩ tự mình có thể tạo ra những vật dụng dùng hàng ngày một cách dễ dàng và nhanh chóng chỉ bằng một thiết bị nhỏ gọn? Hoàn toàn có thể nếu bạn đang sở hữu “nhà máy trong hộp” Thing-O-Matic (ảnh) của Makerbot Industries (Mỹ).

Chiếc máy được bán với giá 790 bảng Anh (hơn 1.200 USD), tạo được các đồ vật từ nhựa ABS (loại nhựa cao cấp dùng để sản xuất đồ chơi xếp hình LEGO). Thing-O-Matic hoạt động theo cơ chế: hình vẽ 3D sẽ được truyền tải vào máy qua dây cáp nối với máy tính, sau 30 phút người dùng sẽ nhận được thành phẩm do chính mình tạo ra. Hiện có gần 5.000 bản vẽ 3D chi tiết các mẫu đồ vật có thể tải về dễ dàng từ trang web của Makerbot Industries.

H.Nhi

  • BMW Z4 bằng… gạch

Trong những dòng sản phẩm gần đây của BMW, chiếc Z4 với tốc độ tối đa 150km/g được đánh giá là một trong những mẫu xe thể thao bán chạy nhất với giá khá đắt, gần 60.000 USD. Thế nhưng, mô hình làm bằng… gạch của chiếc xe này (ảnh) vừa được nghệ sĩ Trung Quốc Dai Geng chào bán tại Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông với giá 80.000 bảng Anh (khoảng 126.000 USD). Trừ các cửa sổ, toàn bộ xe được làm bằng gạch, thậm chí cả những bản lề ở cửa ra vào hay vỏ xe, vô lăng, ống pô… Và dĩ nhiên, chủ nhân chỉ có thể nhìn ngắm chiếc xe quý của mình mà không thể lái nó đi bất cứ đâu!

N.Quỳnh

  • Trúng số 190 triệu USD

Bà mẹ đơn thân Holly Lahti ở thị trấn Rathdrum, bang Idaho, Mỹ, bất ngờ trúng số độc đắc trị giá 190 triệu USD của Công ty Xổ số Mega Millions. Tổng trị giá giải thưởng là 380 triệu USD, giải thưởng xổ số lớn thứ 2 trong lịch sử Mỹ (bà Holly sẽ cùng nhận một nửa với Jim và Carolyn McCullar ở Washington). Lahti hiện là nhân viên thâu ngân tại ngân hàng và chỉ chơi xổ số một cách ngẫu nhiên. Lahti 29 tuổi, có 2 con, từ chối trả lời về việc sử dụng số tiền lớn này như thế nào, chỉ cho biết mình đang rất hạnh phúc.

P.Nam

  • Gương phát hiện bệnh cúm

Công ty NEC Nhật Bản vừa cho ra mắt chiếc gương phát hiện bệnh cúm (ảnh) có kích thước nhỏ gọn như một chiếc gương soi để bàn thông thường. Chiếc gương có thể đo được nhiệt độ da của người soi gương, thông số nhiệt độ cơ thể sẽ hiện lên trên mặt gương. Nếu người soi gương bị thân nhiệt cao chiếc gương sẽ phát ra âm thanh cảnh báo. Mỗi chiếc gương như vậy có giá khoảng 1.100 USD đến 1.400 USD, chỉ bằng 10% giá của máy camera hồng ngoại đang được sử dụng tại các sân bay.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục