Đổi mới lãnh đạo, điều hành thực hiện 7 chương trình đột phá

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có thông báo kết luận về đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X. 

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP thống nhất phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng tham gia với Thường trực UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp mới thực hiện 7 chương trình đột phá.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham gia Chương trình Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tham gia Chương trình Giảm ngập nước. Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, tham gia Chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị.

Đổi mới lãnh đạo, điều hành thực hiện 7 chương trình đột phá ảnh 1 Trung tâm TPHCM nhìn từ độ cao 500m. Ảnh: PHẠM AN DƯƠNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, tham gia Chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng chí Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, tham gia Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, tham gia Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM, tham gia Chương trình Cải cách hành chính.

Ngoài ra, từ thực tiễn của TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP bổ sung 2 nội dung trọng tâm và xem đó là chương trình đột phá bổ sung. Đồng thời, phân công đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, tham gia Chương trình triển khai thực hiện nhóm nội dung về thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, tham gia đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP và các ngành, các cấp thời gian qua chưa hợp lý, chưa quyết liệt mạnh mẽ nên kết quả thực hiện một số chương trình đột phá không cao.

Với cách làm mới này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP sẽ tham gia ban điều hành chương trình và sẽ đề xuất, góp ý về cách làm, cũng như giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Ban điều hành phải phân công, chỉ đạo cụ thể trách nhiệm giám đốc sở là người đứng đầu cơ quan thường trực. Trường hợp giám đốc của sở là cơ quan thường trực ban điều hành không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì phải xem xét điều chuyển, thay đổi nhiệm vụ. 

Tin cùng chuyên mục