Đôi nam nữ nghiện chuyên thuê trọ rồi trộm cắp tài sản ở TPHCM

Do nghiện ma tuý và không có tiền tiêu sài nên đôi nam nữ rủ nhau dùng CMND giả thuê phòng trọ. Rồi sau đó, lợi dụng lúc khu trọ ngủ chúng dùng dụng cụ bẻ khoá trộm cắp tài sản mang bán lấy tiền.


Phương và Tuấn tại cơ quan công an
Phương và Tuấn tại cơ quan công an

Ngày 6-9, Công an quận 7, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) và Trần Ngọc Tuấn (SN 2000, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng tháng 8-2019, Phương và Tuấn tới 1 dãy nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM để thuê phòng ở. Tối cùng ngày, khi cả khu trọ đi ngủ thì Phương và Tuấn dùng dụng cụ bẻ khoá 1 chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Cả 2 mang xe máy lấy trộm được đem đi bán được hơn 10 triệu đồng.

Nạn nhân bị mất xe đã trình báo cho công an.  

Ngay sau vụ mất trộm xe máy xảy ra thì 1 đôi nam nữ thuê trọ cũng biến mất một cách đầy bí ấn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Phương và Tuấn là đối tượng khả nghi nên truy xét.

Ngày 3-9, các trinh sát công an phát hiện cả 2 nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, cả 2 vốn không nghề nghiệp lại nghiện ma tuý nên cặp bồ sinh sống như vợ chồng từ khoảng tháng 4-2019. Do thiếu tiền nên cả 2 nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Bằng thủ đoạn dùng giấy CMND của người khác rồi tìm tới các khu nhà trọ để vờ thuê phòng. Khi được chủ phòng cho coi phòng cả 2 chú ý quan sát xem là nơi mình thuê có xe máy mắc tiền hay tài sản mắc tiền hay không.

Mỗi lần thuê trọ, đôi nam nữ chỉ ở 1-2 ngày. Lợi dụng lúc mọi người ngủ say, cả 2 thực hiện hành vi trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát.

Cả 2 còn khai, trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác bằng thủ đoạn tương tự ở quận Tân Phú và quận 1.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục